Thủ tướng Canada thăm Ukraine, công bố gói viện trợ 375 triệu USD

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết ngoài gói viện trợ quân sự trị giá 500 triệu CAD, Canada sẽ tham gia chương trình đa quốc gia đào tạo phi công điều khiển máy bay chiến đấu cho Ukraine.
Thủ tướng Canada thăm Ukraine, công bố gói viện trợ 375 triệu USD ảnh 1Binh sỹ Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Ngày 10/6, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đến thủ đô Kiev, thăm Ukraine với thông báo về gói viện trợ quân sự trị giá 500 triệu CAD (tương đương 375 triệu USD) cho quốc gia châu Âu này.

Phát biểu với báo giới tại Kiev, Thủ tướng Trudeau cho biết ngoài ra, Canada sẽ tham gia chương trình đa quốc gia đào tạo phi công điều khiển máy bay chiến đấu cho Ukraine.

Trước đó một ngày, Mỹ cũng đã công bố gói viện trợ trị giá 2,1 tỷ USD dành cho Ukraine, trong đó bao gồm các hệ thống phòng không và đạn dược quan trọng, nhằm củng cố năng lực phòng không cho Kiev trong dài hạn.

[Mỹ viện trợ thêm tên lửa phòng không Patriot và đạn dược cho Ukraine]

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, gói viện trợ bao gồm đạn cho hai hệ thống phòng không Patriot và Raytheon HAWK, đạn pháo 105mm và 203mm, máy bay không người lái AeroVironment Puma, đạn dành cho hệ thống rocket dẫn đường bằng laser, cùng các dịch vụ hỗ trợ huấn luyện và bảo trì.

Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine vào tháng 2/2022 đến nay, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine các khoản viện trợ quân sự có tổng trị giá gần 40 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục