Thủ tướng Đức cam kết duy trì hỗ trợ và liên lạc chặt chẽ với Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông đã trao đổi với Thủ tướng Đức Scholz về hỗ trợ phòng thủ, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng cũng như các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn nhằm vào Nga.
Thủ tướng Đức cam kết duy trì hỗ trợ và liên lạc chặt chẽ với Ukraine ảnh 1Khói bốc lên tại nhà máy luyện thép Azovstal ở thành phố Mariupol khi quân đội Nga mở đợt tấn công nhằm vào lực lượng Ukraine cố thủ tại đây, ngày 19/4/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 11/5, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Hebestreit cho biết Thủ tướng Olaf Scholz đã cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Cam kết được đưa ra trong cuộc điện đàm của nhà lãnh đạo này với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo ông Hebestreit, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Zelensky đã thông báo cho Thủ tướng Scholz về tình hình hiện nay cũng như tiến trình đàm phán giữa Ukraine và Nga nhằm chấm dứt xung đột.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi các khả năng cụ thể và thực tế cho việc hỗ trợ thêm Ukraine, đồng thời nhất trí tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ.

Trên Twitter, Tổng thống Zelensky viết rằng ông đã trao đổi với Thủ tướng Scholz về hỗ trợ phòng thủ, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng cũng như các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn nhằm vào Nga.

Nhà lãnh đạo Ukraine đánh giá cao đối thoại cấp cao với Đức và sự hỗ trợ của Berlin dành cho Kiev.

Cùng ngày, khoảng 60 binh sỹ Ukraine đã bắt đầu khóa huấn luyện đạn pháo tại trường pháo binh của Đức. Đây là nơi các binh sỹ sẽ được học cách sử dụng vũ khí hạng nặng.

Truyền thông Đức đưa tin khóa huấn luyện kéo dài khoảng 40 ngày và diễn ra tại trường pháo binh ở Idar-Oberstein, bang Rheinland-Pfalz, miền Tây nước Đức.

Theo kế hoạch, quân đội Ukraine sẽ được huấn luyện mẫu pháo tự hành bọc thép cỡ nòng 155mm, có thể bắn 60 băng đạn với tốc độ 3 băng/10 giây.

[ILO: Gần 5 triệu việc làm bị mất do cuộc xung đột tại Ukraine]

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Moskva, cũng trong ngày 11/5, Bộ trưởng Tài chính Ukraine, ông Sergiy Marchenko, kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế nỗ lực tối đa hỗ trợ quốc gia này trong cuộc xung đột.

Ông ước tính Kiev chỉ có thể trang trải khoảng 62% nhu cầu ngân sách sơ đẳng, không bao gồm chi tiêu quân sự.

Kiev đã và đang thúc đẩy các nước phương Tây hỗ trợ nhiều hơn.

Ngày 10/5, Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn gói viện trợ trị giá 40 tỷ USD cho Ukraine. Nếu gói này được Thượng viện thông qua như dự kiến, gói chi tiêu của Mỹ để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine và giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo sẽ tăng lên khoảng 54 tỷ USD.

Ukraine ước tính mỗi tháng cần khoảng 5 tỷ USD chỉ để bù đắp thâm hụt ngân sách.

Ngân hàng Tái thiết và phát triển châu Âu (EBRD) đã bắt đầu hội nghị thường niên ngày 10/5 và dự báo nền kinh tế Ukraine sẽ giảm 30% trong năm nay. Ngân hàng Thế giới (WB) còn dự báo nền kinh tế Ukraine sẽ suy thoái tới 45%.

Cũng trong ngày 11/5, theo phóng viên TTXVN tại Rome, Thủ tướng Italy Mario Draghi cho rằng các cuộc đàm phán hòa bình cần có sự tham gia của tất cả các nước liên quan, đặc biệt là Nga và Mỹ và trong đó, Ukraine cần phải là bên tham gia chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục