Thủ tướng Đức nhấn mạnh trách nhiệm chính trị trong vấn đề Ukraine

Thủ tướng Scholz nêu rõ trong tình huống hiện nay cần phải có "một cái đầu lạnh và những quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng" vì Đức gánh vác trách nhiệm "đối với hòa bình và an ninh trên toàn châu Âu."
Thủ tướng Đức nhấn mạnh trách nhiệm chính trị trong vấn đề Ukraine ảnh 1Người dân tại Mariupol, Ukraine, ngày 18/4. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang ngày càng phải đối mặt với sức ép liên quan tới chính sách của ông trong việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine.

Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh "trách nhiệm chính trị" trong mọi hành động liên quan tới cuộc chiến ở Ukraine.

Trả lời phỏng vấn báo Spiegel số ra ngày 22/4, Thủ tướng Scholz nêu rõ trong tình huống hiện nay cần phải có "một cái đầu lạnh và những quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng" vì Đức gánh vác trách nhiệm "đối với hòa bình và an ninh trên toàn châu Âu."

Ông cũng nhắc lại lời cảnh báo mà ông đã nhiều lần đưa ra trước đây rằng Đức là một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và không bao giờ để xảy ra "đối đầu quân sự trực tiếp" giữa NATO và một "siêu cường được vũ trang tối tân như Nga."

Ông khẳng định đây là "trách nhiệm chính trị."

Thủ tướng Đức nêu rõ bản thân ông đang nỗ lực hết sức, làm mọi thứ có thể để ngăn chặn sự leo thang dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba, cảnh báo không thể để chiến tranh hạt nhân xảy ra, vì sự leo thang như vậy có nguy cơ gây ra "những đau khổ khôn lường trên khắp lục địa, thậm chí có thể trên toàn thế giới."

[Thủ tướng Đức nhấn mạnh ưu tiên tránh đối đầu NATO-Nga]

Liên quan những ý kiến trong chính giới Đức kêu gọi cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine, Thủ tướng Scholz nêu rõ "chỉ có thể cung cấp những gì mình có và có thể" cho Ukraine.

Tuy nhiên, theo nhà lãnh đạo Đức, các lựa chọn hiện nay của quân đội liên bang là cung cấp vũ khí bổ sung từ các kho vũ khí phần lớn đã cạn kiệt.

Ngoài ra, do quân đội Ukraine cũng phải có khả năng sử dụng thiết bị quân sự mới, trong khi không cần huấn luyện kéo dài, không cần hậu cần thêm, không cần binh sỹ nước ngoài, và do vậy cách nhanh nhất là chuyển vũ khí trong các kho dự trữ từ thời Liên Xô trước đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục