Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi Nga nhận lại tuabin bơm khí đốt

Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi Nga nhận lại tuabin của hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc, đã được sửa chữa tại Canada và tiếp tục cung cấp khí đốt.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi Nga nhận lại tuabin bơm khí đốt ảnh 1Thủ tướng Đức Olaf Scholz bên tuabin của đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 tại nhà máy Siemens ở thành phố Muelheim an der Ruhr, ngày 3/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 11/8, Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi Nga nhận lại tuabin của hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc, đã được sửa chữa tại Canada và tiếp tục cung cấp khí đốt.

Kể từ ngày 27/7, đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc cung cấp khí đốt từ Nga sang châu Âu chỉ hoạt động ở mức 20% công suất tối đa do 2 tuabin khí ngừng hoạt động.

Một trong 2 tuabin được công ty Siemens Energy của Đức gửi đến thành phố Montreal, Canada để sửa chữa.

[Nga nêu điều kiện nhận lại tuabin của Dòng chảy phương Bắc 1]

Do lệnh trừng phạt của Ottawa nhằm vào Moskva, ban đầu hãng sửa chữa từ chối trả lại tuabin cho Đức, nhưng sau nhiều lần yêu cầu, Đức đã được nhận lại tuabin.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, một nguồn thạo tin cho biết Đức có kế hoạch tổ chức hội nghị quốc tế, khả năng vào tháng 10 tới, để thảo luận về công tác tái thiết Ukraine sau xung đột.

Nguồn tin cho biết kế hoạch vẫn chưa được hoàn tất nhưng ngày 25/10 là thời điểm khả thi để tổ chức hội nghị.

Trước đó, Thủ tướng Olaf Scholz nhấn mạnh chương trình tái thiết tại Ukraine sẽ rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả Kế hoạch Marshall tái thiết Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ 2.

Đức là Chủ tịch Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.