Thủ tướng Iraq đang xúc tiến thành lập chính phủ liên minh

Văn phòng Thủ tướng Iraq nêu rõ các cuộc phỏng vấn với các ứng cử viên được thực hiện thông qua một ủy ban, bao gồm nhóm cố vấn do chính ông Al-Sudani đứng đầu.
Thủ tướng Iraq đang xúc tiến thành lập chính phủ liên minh ảnh 1Ông Al-Sudani. (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al-Sudani ngày 23/10 cho biết ông đang xúc tiến thành lập một chính phủ liên minh và đã phỏng vấn ứng cử viên từ các khối chính trị khác nhau cho các vị trí bộ trưởng.

Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Iraq nêu rõ: "Các cuộc phỏng vấn với các ứng cử viên được thực hiện thông qua một ủy ban, bao gồm nhóm cố vấn do chính ông Al-Sudani đứng đầu."

Các cuộc đàm phán đang được tiến hành giữa Thủ tướng Al-Sudani và các thành viên của các khối chính trị để đạt được thỏa thuận về việc xây dựng Nội các. Việc chính thức bổ nhiệm các thành viên trong chính phủ mới sẽ được công bố sau ngày bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội đối với chính phủ mới thành lập.

[Quốc hội Iraq bất ngờ thông báo thời gian họp bầu tổng thống]

Vào ngày 13/10, Tổng thống mới đắc cử Abdul Latif Rashid đã giao nhiệm vụ cho Thủ tướng Al-Sudani thành lập một chính phủ mới. Theo Hiến pháp Iraq, ông Al-Sudani có 30 ngày để thành lập chính phủ mới.

Iraq rơi vào khủng hoảng chính trị trong gần 1 năm qua do tình trạng chia rẽ chính trị sâu sắc cản trở quá trình thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử tháng 10/2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục