Thủ tướng Israel lạc quan về quan hệ giữa Tel Aviv và Washington

Phát biểu trước nội các nước này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với ông rằng đã có một "ngày mới" trong quan hệ giữa Israel và Mỹ.
Thủ tướng Israel lạc quan về quan hệ giữa Tel Aviv và Washington ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AP)

AP đưa tin, ngày 19/2, phát biểu trước nội các nước này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với ông rằng đã có một "ngày mới" trong quan hệ giữa Israel và Mỹ. 

Theo Thủ tướng Netanyahu, cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Washington, trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ của người đứng đầu nội các Israel, là mang tính "lịch sử" và đã tăng cường mối quan hệ đồng minh lâu đời giữa hai nước.

Ông Netanyahu cho rằng hai nhà lãnh đạo đã "nhất trí" về vấn đề Iran và thành lập các ê-kíp cùng nghiên cứu về một loạt vấn đề, thậm chí cả những vấn đề trước đó chưa hề có sự nhất trí - trong đó có vấn đề các khu định cư của người Do Thái tại khu vực Judea và Samaria. Ông nói: "Đó là một ngày mới và đó là một ngày tốt lành."

Trước đó, tại cuộc họp báo sau cuộc gặp song phương với Thủ tướng Netanyahu tại Nhà Trắng hôm 16/2, Tổng thống Trump khẳng định cả người Israel và Palestine - hai bên trong tiến trình hòa bình Trung Đông - cần phải thỏa hiệp.

Tuy nhiên, dù hối thúc Israel hạn chế hoạt động tái định cư, song Tổng thống Trump không đề cập trực tiếp đến giải pháp 2 nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine, vốn là lập trường lâu nay trong chính sách Trung Đông của Washington.

Liên quan đến vấn đề hạt nhân Iran, Tổng thống Trump cũng bày tỏ mong muốn đánh giá lại và củng cố thỏa thuận hạt nhân với Iran, đồng thời tái cam kết sẽ ngăn cản Iran đạt được vũ khí hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.