Thủ tướng Italy rời hội nghị NATO sớm để về nước họp khẩn

Thủ tưởng Draghi về nước sớm hơn dự kiến sau khi xuất hiện thông tin về việc Chủ tịch Phong trào Năm sao - đối tác lớn nhất trong chính phủ liên minh, thể hiện phản ứng gay gắt với ông.
Thủ tướng Italy rời hội nghị NATO sớm để về nước họp khẩn ảnh 1Thủ tướng Italy Mario Draghi. (Nguồn: AP)

Ngày 29/6, Thủ tướng Italy Mario Draghi đã quyết định rời Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đang diễn ra tại Tây Ban Nha, sớm hơn một ngày so với dự kiến, để về nước tổ chức cuộc họp khẩn của chính phủ.

Điều chỉnh đột xuất này của ông Draghi được đưa ra sau khi xuất hiện những thông tin về việc cựu Thủ tướng Giuseppe Conte, hiện là Chủ tịch Phong trào Năm sao - đối tác lớn nhất trong chính phủ liên minh, thể hiện phản ứng gay gắt với ông Draghi.

Liên quan sự việc, cũng trong chiều tối 29/6, ông Conte đã có cuộc gặp kéo dài hơn một giờ đồng hồ với Tổng thống S. Mattarella, thậm chí còn đề cập đến khả năng rút khỏi liên minh cầm quyền trong cuộc trao đổi với các thành viên Phong trào Năm sao.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn từ Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid, Thủ tướng M. Draghi khẳng định chính phủ đoàn kết dân tộc Italy sẽ không sụp đổ và cho biết ông sẽ sớm gặp để thảo luận trực tiếp với ông Conte.

[Đảng lớn nhất Quốc hội Italy mâu thuẫn về viện trợ vũ khí cho Ukraine]

Tuy nhiên, ngoài vấn đề với Phong trào Năm sao, rạn nứt nội bộ chính phủ còn đồng thời xuất hiện từ phía đảng cực hữu Liên đoàn. Trong đó, thủ lĩnh M. Salvini của đảng này kiên quyết phản đối hai dự luật liên quan vấn đề sử dụng cần sa và cấp quốc tịch cho trẻ em nước ngoài, do đảng Dân chủ và Phong trào Năm sao đề xuất.

Vì những lý do này, trong cuộc họp chính phủ ngày 30/6, bên cạnh những nội dung được tuyên bố chính thức liên quan lĩnh vực kinh tế, việc tìm cách giải quyết những căng thẳng, bất đồng nội bộ sẽ là một nhiệm vụ ưu tiên của Thủ tướng Draghi và đại diện các đảng thành viên chính phủ liên minh Italy hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.