Thủ tướng Kishida Fumio khẳng định Nhật Bản sẽ tham gia IPEF

Nhật Bản sẽ tham gia Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF) - một sáng kiến kinh tế mới của Mỹ mà Tổng thống Biden dự kiến sẽ công bố vào chiều 23/5.
Thủ tướng Kishida Fumio khẳng định Nhật Bản sẽ tham gia IPEF ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio (phải) hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Tokyo ngày 23/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/5, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết tại cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông đã khẳng định rằng Nhật Bản sẽ tham gia Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF) - một sáng kiến kinh tế mới của Mỹ mà Tổng thống Biden dự kiến sẽ công bố vào chiều cùng ngày.

Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn đang tìm cách đưa Mỹ quay lại Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Thủ tướng Kishida cũng cho biết Tokyo và Washington sẽ tổ chức đối thoại kinh tế 2+2 vào tháng Bảy tới.

[IPEF "không làm giảm kỳ vọng" của Nhật Bản về việc Mỹ quay lại TPP]

Bên cạnh đó, Thủ tướng Kishida cũng thông báo với Tổng thống Biden về kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh năm 2023 của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ở Hiroshima, đồng thời nhấn mạnh việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima là thích hợp để gửi đi thông điệp về hòa bình.

Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí phản đối bất cứ nỗ lực nào nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và biển Hoa Đông.

Hai bên khẳng định cam kết đối phó với “hành vi cưỡng ép ngày càng tăng” của Trung Quốc và giải quyết vấn đề tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở Eo biển Đài Loan.

Cũng tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Kishida đã thông báo với Tổng thống Biden về việc Nhật Bản sẽ tăng cường năng lực quốc phòng “về cơ bản”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục