Thủ tướng Liban hối thúc các đảng ngừng các cuộc tranh luận

Thủ tướng lâm thời Liban Najib Mikati đã kêu gọi nhanh chóng tiến hành bầu tổng thống mới để giúp khắc phục các vấn đề của đất nước và hỗ trợ người dân đối phó với những khó khăn hằng ngày.
Thủ tướng Liban hối thúc các đảng ngừng các cuộc tranh luận ảnh 1Các nghị sỹ tại một phiên bỏ phiếu bầu Tổng thống của Quốc hội Liban ở Beirut. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/7, Thủ tướng lâm thời Liban Najib Mikati đã kêu gọi nhanh chóng tiến hành bầu tổng thống mới để giúp khắc phục các vấn đề của đất nước và hỗ trợ người dân đối phó với những khó khăn hằng ngày.

Phát biểu trước các đảng phái chính trị, Thủ tướng Mikati hối thúc các đảng quan tâm đến người dân và ngừng các cuộc tranh luận.

Liban vẫn hoạt động mà không có tổng thống kể từ tháng 10/2022, khi nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Michel Aoun kết thúc.

Trước đó, ngày 14/6, Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri đã kêu gọi tiến hành một cuộc đối thoại quốc gia để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bầu tổng thống mới, sau khi cơ quan lập pháp nước này thất bại lần thứ 12 trong việc lựa chọn người đứng đầu nhà nước.

Việc Quốc hội Liban chưa bầu được tổng thống mới sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng chia rẽ nội bộ tại quốc gia này, trong khi đất nước đang hứng chịu một cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có.

Liban đang sa lầy trong cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng kể từ năm 2019 và bế tắc chính trị là một trở ngại lớn đối với sự phục hồi kinh tế, vì nước này cần có một tổng thống mới để thành lập chính phủ và thực hiện các cải cách theo yêu cầu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

[Bầu cử thất bại, Chủ tịch Quốc hội Liban kêu gọi đối thoại quốc gia]

Trước đó, IMF đã cung cấp cho Liban một gói cứu trợ, nhưng kèm theo điều kiện rằng số tiền chỉ được giải ngân sau khi quốc gia Trung Đông này tiến hành các cải cách.

Tỷ lệ lạm phát ở Liban trong tháng 4/2023 đã lên tới 269%, do đồng bảng Liban tiếp tục mất giá so với đồng USD. Đây là mức siêu lạm phát tháng thứ 34 liên tiếp ở Liban.

Ngân hàng Thế giới nhận định kinh tế Liban đã giảm khoảng 58% trong giai đoạn 2019-2021 với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm từ khoảng 52 tỷ USD năm 2019 xuống còn 21,8 tỷ USD năm 2021.

Việc nhanh chóng bầu tổng thống và thành lập nội các mới là điều cần thiết để thực hiện những cải cách và đưa Liban vào con đường phục hồi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.