Thủ tướng Nhật Bản cam kết hỗ trợ phát triển chính thức cho Ba Lan

Cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài đã gia tăng gánh nặng của Ba Lan trong việc tiếp nhận người tị nạn Ukraine, mà theo số liệu chính thức có hơn 1,5 triệu người tị nạn đang tạm trú ở đây.
Thủ tướng Nhật Bản cam kết hỗ trợ phát triển chính thức cho Ba Lan ảnh 1Thủ tướng Kishida và người đồng cấp Mateusz Morawiecki. (Nguồn: PAP)

Ngày 22/3, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã cam kết cung cấp cho Ba Lan khoản hỗ trợ phát triển chính thức để giúp nước châu Âu này trong việc tiếp nhận người tị nạn từ Ukraine sau cuộc xung đột với Nga.

Một ngày sau chuyến thăm không thông báo tới Ukraine, ông Kishida đã quay trở lại Ba Lan gặp người đồng cấp Mateusz Morawiecki tại thủ đô Warsaw.

Ông Kishida và ông Morawiecki nhất trí mở rộng hợp tác song phương về an ninh, kinh tế và các lĩnh vực khác.

[Ba Lan tham vọng trở thành trung tâm năng lượng của Trung Âu]

Nhà lãnh đạo Ba Lan nhấn mạnh hợp tác an ninh với Nhật Bản sẽ góp phần tăng cường an ninh tại châu Âu.

Cuộc xung đột kéo dài đã gia tăng gánh nặng của Ba Lan trong việc tiếp nhận người tị nạn Ukraine, mà theo số liệu chính thức có hơn 1,5 triệu người tị nạn đang tạm trú ở đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục