Thủ tướng Scholz: Đức không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Ông Olaf Scholz nêu rõ: “Chính phủ Đức từ lâu đã có một chính sách rõ ràng là không cung cấp cho các khu vực khủng hoảng và không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine."
Thủ tướng Scholz: Đức không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine ảnh 1 Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời phỏng vấn trên Kênh truyền hình ARD trước khi bay tới Mỹ ngày 6/2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định nước này không có ý định cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

Ông Olaf Scholz nêu rõ: “Chính phủ Đức từ lâu đã có một chính sách rõ ràng là không cung cấp cho các khu vực khủng hoảng và không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Người tiền nhiệm của tôi (Angela Merkel) cũng đã làm như vậy và đó vẫn là điều đúng đắn."

Theo ông, trong các cuộc thăm dò, đa số người dân Đức đồng tình với chính quyền về vấn đề này.

[Đức xúc tiến các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết khủng hoảng Ukraine]

Cũng tại buổi phỏng vấn, Thủ tướng Scholz đã né tránh trả lời câu hỏi về khả năng tăng cường lực lượng quân đội Đức ở các nước Baltic.

Đức đang chịu sức ép lớn từ các đối tác Liên minh châu Âu (EU), chủ yếu là từ Ba Lan và các quốc gia Baltic, Mỹ khi các quốc gia này yêu cầu Berlin gửi “thông điệp rõ ràng” tới Moskva./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.