Thụy Điển kỳ vọng trở thành thành viên NATO vào tháng Bảy tới

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson bày tỏ hy vọng Stockholm sẽ gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước hoặc tại Hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius vào tháng Bảy tới.
Thụy Điển kỳ vọng trở thành thành viên NATO vào tháng Bảy tới ảnh 1Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ngày 28/6 cho biết Thụy Điển vẫn muốn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước hoặc tại Hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius vào tháng tới mặc dù không chắc chắn rằng họ có thể làm như vậy vào thời điểm đó hay không.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình dịch vụ công SVT, ông Kristersson nói: "Thụy Điển sẽ trở thành thành viên NATO. Không ai có thể hứa điều đó sẽ xảy ra cụ thể ở Hội nghị thượng đỉnh Vilnius hoặc ngay trước hội nghị này, ngay cả khi đó là mong muốn của chúng tôi từ lâu. Và đó cũng là tham vọng mà chúng tôi chia sẻ với mọi quốc gia NATO khác."

Thụy Điển và Phần Lan hàng chục năm qua không tham gia liên kết quân sự, hiện đang tìm kiếm sự hợp tác an ninh lớn hơn bằng cách gia nhập NATO sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022.

[Thụy Điển đáp ứng tất cả các yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập NATO]

Phần Lan đã trở thành thành viên của liên minh này vào tháng Tư, song quá trình này lại diễn ra chậm hơn đối với Thụy Điển.

Thụy Điển đã đặt mục tiêu tham gia tại hội nghị thượng đỉnh NATO từ ngày 11-12/7, và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các thành viên khác bao gồm cả Mỹ. Song, Stockholm vấp phải sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary.

Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Thụy Điển chứa chấp các thành viên của các nhóm họ coi là khủng bố - một cáo buộc mà Thụy Điển đã bác bỏ - và đã yêu cầu dẫn độ họ như một bước tiến tới việc phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển.

Nước này cũng bày tỏ sự phẫn nộ đối với các cuộc biểu tình chống Thổ Nhĩ Kỳ được tổ chức tại quốc gia Bắc Âu.

Tuy nhiên, đến ngày 28/6, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom cho biết nước này đã đáp ứng tất cả những điều kiện mà Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra cho vấn đề gia nhập NATO.

Ngoại trưởng Billstrom nêu rõ, với việc thực thi luật mới về chống khủng bố, Stockholm đã đáp ứng được những yêu cầu cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ để đảm bảo điều kiện gia nhập NATO./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.