Thụy Sĩ muốn tham gia nhóm G7 về môi trường để giảm lượng khí thải

Nhóm G7 về môi trường có mục đích đóng góp cho mục tiêu đạt được của Thỏa thuận Paris về giới hạn tình trạng nóng lên của Trái Đất ở mức dưới 2 độ C và nỗ lực cho mục tiêu tham vọng hơn là 1,5 độ C.
Thụy Sĩ muốn tham gia nhóm G7 về môi trường để giảm lượng khí thải ảnh 1Khí thải từ nhà máy điện than ở New Haven, Tây Virginia, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, người phát ngôn chính phủ Thụy Sĩ André Simonazzi ngày 23/9 thông báo nước này muốn tham gia lĩnh vực môi trường của Nhóm Các nước Công nghiệp Phát triển (G7) để giảm lượng khí thải CO2 trong công nghiệp.

Theo ông Simonazzi, chính phủ Thụy Sĩ đã đặt ra lộ trình để Bern có thể tham gia nhóm trên trong thời điểm diễn ra Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc tại Dubai vào tháng 11 tới.

[Năm 2023 có thể lập kỷ lục là năm nóng nhất trong lịch sử loài người]

Ông Simonazzi cũng khẳng định việc Thụy Sĩ tham gia nhóm về môi trường của G7 không dẫn tới những tác động về tài chính.

Ý tưởng thành lập nhóm về môi trường của G7 được Thủ tướng Đức Olaf Scholz đưa ra hồi năm ngoái.

Nhóm này có mục đích đóng góp cho mục tiêu đạt được của Thỏa thuận Paris về giới hạn tình trạng nóng lên của Trái Đất ở mức dưới 2 độ C và nỗ lực cho một mục tiêu tham vọng hơn là 1,5 độ C.

Thông báo trước đây của G7 cho biết nhóm về môi trường sẽ hoạt động dựa trên ba trụ cột chính.

Đầu tiên là thúc đẩy các chương trình nghị sự tham vọng và minh bạch, tiếp đó là cùng nhau chuyển đổi các ngành công nghiệp để thúc đẩy quá trình khử CO2 và tăng cường các nỗ lực quốc tế thông qua quan hệ đối tác và hợp tác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.