Thonglao 3 năm qua chơi nhạt nhòa
Để biến nó trở thành hiện thực, câu lạc bộ Muangthong có thể sẽ phải dốccạn vốn, hòng mua lại bản hợp đồng hiện vẫn còn 1 năm của Thonglao.
Nhưng, ngoàivấn đề tiền bạc, chiếc đèn xanh đã được bật lên khi báo chí Thái Lan đưa tinThonglao đã từ chối ký vào bản hợp đồng mới mà Hoàng Anh Gia Lai đưa ra có thờihạn 2 năm.
Từ khá lâu rồi, người Thái Lan luôn coi việc Thonglao chơi ở Hoàng Anh GiaLai giống như một sự “đày ải” bởi cầu thủ này không hạnh phúc về mặt chuyên môn,mà chỉ đơn thuần là vì tài chính.
Thonglao không giống với các cầu thủ Thái Lan trước kia từng chơi choHoàng Anh Gia Lai, như Kiatisak, Dusit, Tawan, vừa hạnh phúc vì tiền, vừa thoảimái về mặt chuyên môn. Trong suốt 3 năm qua, anh bị giới truyền thông và chuyênmôn Thái coi là “một tiền vệ trụ cột đã đi xuống trầm trọng”, và “đội tuyển Tháikhông có lợi từ việc chơi ở nước ngoài của cầu thủ này”.
Bóng đá Thái Lan giờ có khá nhiều cầu thủ chơi bóng ở các quốc gia khácnhau, không chỉ có ở châu Âu mà ngay tại một số các quốc gia châu Á.
Ở Đông NamÁ, Indonesia với tiêu chí thuê 2 cầu thủ châu Á giống như thuê cầu thủ nội, đãthu hút khá nhiều cầu thủ Thái, Singapore tới đây chơi bóng, trong đó có tiền vệSuchao và thủ môn Kosin.
Người Thái Lan cũng khá “ấm ức” vì khi Thonglao chơi cho Hoàng Anh GiaLai, tiền vệ này không đóng góp nhiều cho đội tuyển quốc gia như trước kia, dùcho “số 7” luôn chơi hay ở đội tuyển hơn rất nhiều so với ở câu lạc bộ.
V-League bị cạnh tranh
Tiền lương mà V-League trả trước đây là cao nhất , các giải vô địch quốcgia Singapore và Malaysia cũng như Indonesia và Thái Lan không thể so sánh. Giờđây ưu thế đó không còn nữa.
Liga Indonesia hiện tại thậm chí còn sẵn sàng trả hơn chục ngàn USD tiềnlương hằng tháng cho các cầu thủ Đông Nam Á. Tính cạnh tranh của giải đấu nàycũng bắt đầu thu hút những ngôi sao hàng đầu khu vực.
Ngoài các cầu thủ Thái Lan, ngôi sao tấn công của Singapore là Noh AlamShah cũng đã bỏ xứ sang đất nước vạn đảo để chơi bóng, với lý do rất đơn giản:“Ở đó có sự cạnh tranh đủ để các cầu thủ học hỏi và vươn lên”.
Trước đây, Kiatisak đã bỏ giải Singapore để về chơi ở giải hạng Nhất trongmàu áo Hoàng Anh Gia Lai. Khi đó, các giải khác ở Đông Nam Á gần như đã bão hòavề tiền lương.
Hoàng Anh Gia Lai cũng tụt hạng
Đội bóng phố Núi trong vài mùa bóng vừa qua đã không cạnh tranh được vớicác câu lạc bộ khác ở V-League trong việc thu hút các ngôi sao hàng đầu ViệtNam. Họ thực sự chỉ mua được bộ 3 của Đồng Tháp, gồm Thanh Bình, Việt Cường, VănPho - những cá nhân không tạo nên cơn sốt chuyển nhượng của Việt Nam.
Thực tế này không xuất phát từ việc bầu Đức chán bóng đá. Ngược lại, bầuĐức rất quyết tâm và chi mạnh tay, nhưng có một thực tế khác là các câu lạc bộcòn lại cũng rất chịu chi.
Phải chăng, những biểu hiện nói trên cũng tương xứng với những gì đã xảyra trên mặt trận kinh doanh, khi hoạt động kinh doanh của Hoàng Anh Gia Laikhông còn thẳng tiến như trước?
Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai hiện chỉ đứng thứ 46trong số các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam, theo công bố của VNR 500,tổ chức xếp hạng doanh nghiệp được công nhận khá rộng rãi trong những năm gầnđây.
Xếp hạng nói trên dựa trên các yếu tố như doanh thu, lợi nhuận, tổng tàisản tốc độ tăng trưởng, số lượng lao động…/.