Tiếp tục biểu tình bạo loạn bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Iraq

Khoảng 50 lều tạm, bạt di động được dựng lên, hàng trăm người dân Iraq đã tuyên bố sẽ tiến hành biểu tình ngồi bên ngoài cổng Đại sứ quán Mỹ cho tới khi các lực lượng Mỹ rút hoàn toàn khỏi nước này.
Các tay súng thuộc nhóm phiến quân Hashd al-Shaabi biểu tình bên ngoài sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq ngày 31/12/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các tay súng thuộc nhóm phiến quân Hashd al-Shaabi biểu tình bên ngoài sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq ngày 31/12/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sáng 1/1, các lực lượng an ninh bảo vệ Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad của Iraq đã buộc phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông những người biểu tình quá khích tập trung bên ngoài tòa sứ quán.

Theo hãng tin Pháp AFP, đây là những người biểu tình đã ngồi cả đêm 31/12 ở bên ngoài Đại sứ quán Mỹ để phản đối các cuộc không kích vừa qua của Mỹ tại Iraq.

Trước đó, dòng người gồm cả nam giới trong các trang phục quân nhân và nữ giới đã tràn qua các điểm kiểm tra an ninh ở khu vực thường được bảo vệ nghiêm ngặt mang tên "Vùng Xanh" ở thủ đô Baghdad và tràn vào khu vực Đại sứ quán Mỹ.

[Mỹ cáo buộc khủng bố đứng sau vụ tấn công đại sứ quán tại Iraq]

Khoảng 50 lều tạm và bạt di động đã nhanh chóng được dựng lên, hàng trăm người dân Iraq đã tuyên bố sẽ tiến hành biểu tình ngồi bên ngoài cổng Đại sứ quán Mỹ cho tới khi các lực lượng Mỹ rút hoàn toàn khỏi nước này.

Sáng 1/1, đám đông người biểu tình đã tiến gần hơn tới bức tường ngăn cách họ với tòa nhà sứ quán. Trước tình thế này, các lực lượng an ninh bên trong đã phun hơi cay vào những người biểu tình.

Lực lượng an ninh sở tại cũng dựng một hàng rào xung quanh tòa nhà sứ quán. Ngoài ra, cảnh sát liên bang Iraq cũng được huy động tới khu vực để hỗ trợ ổn định tình hình.

Mỹ đã triển khai thêm lính thủy đánh bộ tới nhằm tăng viện cho phái bộ ngoại giao. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết khoảng 750 lính thuộc lực lượng phản ứng nhanh đã được lệnh sẵn sàng tới khu vực trong vài ngày tới nếu tình hình xấu đi.

Không có nhân viên ngoại giao Mỹ nào bị thương và giới chức Washington cho biết hiện chưa có kế hoạch sơ tán phái bộ.

Những diễn biến xấu bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Iraq trong ngày cuối cùng của năm 2019 gợi nhắc lại cuộc khủng hoảng con tin tại Đại sứ quán Mỹ ở Tehran (Iran) hồi năm 1979 và vụ tấn công nhằm vào phái bộ Mỹ ở thành phố Benghazi của Libya năm 2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.