Trong đó, nhóm hàng nông, lâm,thủy sản tháng 11 tiếp tục tăng 4,8% so với tháng 10. Nguyên nhân được cho là do giá xuấtkhẩu của hầu hết các mặt hàng đều tăng như nhân điều, hạt tiêu, gạo, cao su, chè,sắn và các sản phẩm của sắn.
Các mặt hàng có xu hướng tăng giá trong tháng này là dầu thô, than đá và các mặt hàng giảm giá là xăng dầu, quặng và khoáng sản khác...
Nhìn chung, mức giá bình quân nhiều mặthàng xuất khẩu của tháng 11 và 11 tháng vẫn tiếp tục thấp hơn so với cùng kỳ nămtrước. Đây là nguyên nhân chính làm suy giảm kim ngạch xuất khẩu.
Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tháng 11 tăng 0,7% so với tháng trước, với mức đạt 6,67 tỷ USD. Nhưng tính chung cả 11 tháng, tổng giá trị nhập khẩu chỉ ở mức 61,72 tỷ USD, giảm 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đây là kết quả của việc giảm giá trị nhập khẩu ở hầu hết các mặt hàng như thủy sản, sữa và sản phẩm từ sữa, dầu mỡđộng thực vật, clanhke, xăng dầu các loại, khí đốt hóa lỏng, hóa chất, phân bón,chất dẻo nguyên liệu, sản phẩm từ chất dẻo, cao su các loại, gỗ và sản phẩm từgỗ, bông, nguyên, phụ liệu dệt, may, da giầy, đá quý, kim loại quý và sản phẩm,thép các loại.
Con số nhập siêu 11 tháng qua được ước tính ở mức trên 10,4 tỷUSD, chiếm tỷ trọng 20,3% kim ngạch xuất khẩu.
Vì vậy, theo Bộ Công Thương, để đạt mục tiêu giữ mức nhập siêu cả năm ở con số khoảng 11 tỷ USD, cần có sự tích cực hơn nữa trongcông tác chỉ đạo, điều hành để đẩy mạnh xuất khẩu và kiểm soát nhập khẩu.
Bộ này đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính thực hiện điều chỉnh tỷ giá ngoại tệ linh hoạt theo tín hiệu thị trường nhằmkhuyến khích sản xuất và xuất khẩu, tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn cho các doanhnghiệp, kiềm chế nhập siêu, ổn định kinh tế vĩ mô.
Bên cạnh đó, Bộ còn phối hợpvới Bộ Tài chính trong việc điều chỉnh thuế suất, thuế xuất, nhập khẩumột số mặt hàng và tạo điều kiện hơn nữa về thủ tục hải quan theo hướng hỗ trợtối đa cho sản xuất trong nước và thúc đẩy kinh doanh, xuất khẩu để hoàn thànhkế hoạch trong tháng còn lại của năm./.