Tổng thống Bulgaria Rumen Radev bổ nhiệm chính phủ lâm thời mới

Tình trạng không ổn định về mặt chính trị tại Bulgaria đang cản trở nỗ lực của quốc gia này trong việc xin hỗ trợ từ quỹ phục hồi của EU và kế hoạch sử dụng đồng tiền chung châu Âu vào năm 2024.
Tổng thống Bulgaria Rumen Radev bổ nhiệm chính phủ lâm thời mới ảnh 1Thủ tướng tạm quyền Stefan Yanev. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev ngày 16/9 đã tái bổ nhiệm Thủ tướng tạm quyền Stefan Yanev làm người đứng đầu chính quyền lâm thời cho tới khi thành lập chính phủ mới.

Động thái trên được tiến hành sau khi quốc gia nghèo nhất Liên minh châu Âu (EU) này quyết định tổ chức bầu cử quốc hội lần thứ 3 trong năm nay, dự kiến vào ngày 14/11 tới, sau khi các cuộc bầu cử hồi tháng 4 và tháng 7 không thành lập được chính phủ.

[Bulgaria giải tán Quốc hội, tiến hành cuộc bầu cử thứ 3 trong năm]

Theo kế hoạch, Chính phủ lâm thời mới của Bulgaria sẽ phải đệ trình một kế hoạch quốc gia lên EU về cách thức sử dụng hơn 6 tỷ euro (7 tỷ USD) từ quỹ phục hồi do đại dịch COVID-19 của EU, cũng như việc bảo vệ nước này khỏi làn sóng lây nhiễm mới cũng như dòng người tị nạn từ Afghanistan.

Tình trạng không ổn định về mặt chính trị tại Bulgaria đang cản trở nỗ lực của quốc gia này trong việc xin hỗ trợ từ quỹ phục hồi của EU và kế hoạch sử dụng đồng tiền chung châu Âu vào năm 2024.

Theo kế hoạch, trong ngày 16/9, Tổng thống Radev sẽ công bố chính thức các thành viên của chính phủ lâm thời mới.

Quốc gia Balkan này cũng đồng thời tiến hành vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống theo thông lệ trong cùng ngày 24/11. Nhiệm kỳ của Tổng thống Radev sẽ kết thúc vào cuối tháng 1/2022./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục