Tổng thống Bulgaria thông báo thời điểm bầu cử quốc hội

Bulgaria sẽ tiến hành bầu cử quốc hội vào ngày 2/10 tới, sau khi chính phủ liên minh của Thủ tướng Kiril Petkovsau sụp đổ hồi tháng Sáu vừa qua.
Tổng thống Bulgaria thông báo thời điểm bầu cử quốc hội ảnh 1Tổng thống Bulgaria Rumen Radev. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/8, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev thông báo nước này sẽ tiến hành bầu cử quốc hội vào ngày 2/10 tới, sau khi chính phủ liên minh của Thủ tướng Kiril Petkovsau sụp đổ hồi tháng Sáu vừa qua.

Đây sẽ là cuộc bầu cử quốc hội thứ 4 mà Bulgaria tiến hành trong gần 2 năm qua.

[Bulgaria tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng chính trị]

Tổng thống Radev cũng chỉ định cựu Bộ trưởng Lao động Galab Donev là người đứng đầu chính phủ lâm thời trong bối cảnh quốc gia là thành viên Liên minh châu Âu (EU) đối mặt tình trạng lạm phát gia tăng, bấp bênh trong nguồn cung khí đốt và chịu nhiều tác động khác từ tình hình xung đột tại Ukraine.

Nội các lâm thời sẽ hoạt động từ ngày 2/8 cho đến khi chính phủ mới được thành lập sau cuộc bầu cử nêu trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục