Tổng thống Ghani: Afghanistan muốn đàm phán trực tiếp với Pakistan

Ngày 1/12, tại thủ đô Baku của Azerbaijan, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết Kabul muốn tổ chức đàm phán trực tiếp với Islamabad về những nỗ lực an ninh và hòa bình khu vực.
Tổng thống Ghani: Afghanistan muốn đàm phán trực tiếp với Pakistan ảnh 1Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 1/12, phát biểu tại Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ bảy Trái tim châu Á-Tiến trình Istanbul diễn ra ở thủ đô Baku của Azerbaijan, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết Kabul mong muốn tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với Islamabad về những nỗ lực an ninh và hòa bình khu vực.

Tổng thống Ghani tuyên bố Afghanistan đã phá hủy những nơi ẩn náu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ của mình và hạn chế các tay súng chạy lên núi.

[Một nhà ngoại giao Pakistan bị bắn chết ở Afghanistan]

Ông cũng ca ngợi chính sách sửa đổi của Mỹ đối với cuộc chiến dai dẳng ở Afghanistan và cho rằng điều này sẽ giúp ích trong việc đánh bại phong trào Hồi giáo Taliban.

Ông Ghani cũng nói rõ về khối lượng công việc mà Afghanistan đã làm trong cuộc chiến chống khủng bố cũng như các biện pháp được thực hiện để đảm bảo sự phát triển của nước này.

Hội nghị Trái tim châu Á-Tiến trình Istanbul là một diễn đàn khu vực về đối thoại chính trị và hợp tác khu vực nhằm thúc đẩy ổn định, hòa bình và thịnh vượng trong khu vực Trái tim châu Á và tăng cường kết nối Afghanistan với toàn bộ khu vực này.

Các bên tham dự hội nghị này có Afghanistan, Azerbaijan, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Nga, Saudi Arabia, Tajikistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Turkmenistan, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục