Tổng thống Hollande cam kết chấn hưng nền kinh tế

Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố sẽ hành động để chặn đứng kế hoạch cắt giảm việc làm ở hãng Peugeot và chấn hưng kinh tế.
Ngày 14/7, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố sẽ hành động nhằmchặn đứng kế hoạch cắt giảm việc làm ồ ạt tại hãng sản xuất ô tô Peugeot và chấnhưng nền kinh tế vốn đang đình trệ của nước này.

Trong bài trả lời phỏng vấn quan trọng đầu tiên trên truyền hình kể từ khiđắc cử tổng thống tháng 5 vừa qua và được thực hiện đúng ngày Quốc khánh Pháp,ông Hollande nói rõ Nhà nước Pháp sẽ không để mặc khi hãng PSA Peugeot Citroentrong tuần này vừa thông báo cắt giảm 8.000 việc làm.

Theo ông Hollande, kếhoạch này là không thể chấp nhận được và phải được thương lượng lại.

Ông chobiết chính phủ sẽ tiến hành các cuộc tham vấn để tìm giải pháp nhằm giảm thiểusố việc làm bị cắt giảm và đảm bảo không người làm thuê nào bị mất việc mà khôngđược bồi thường.

Ông đồng thời cam kết sẽ làm mọi việc cần thiết để tạo thêmcàng nhiều việc làm càng tốt vào cuối nhiệm kỳ 5 năm của ông.

Về vấn đề kinh tế, ông Hollande khẳng định Pháp sẽ làm trong sạch ngànhtài chính công, kiểm soát chi tiêu và thực hành tiết kiệm.

Tuy nhiên, ông bác bỏý tưởng của người tiền nhiệm Nicholas Sarkozy đưa "nguyên tắc vàng" về cân bằngngân sách vào trong Hiến pháp.

Thay vào đó, ông Hollande muốn đưa nguyên tắc nàyvào Luật cơ bản.

Trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống, ông Hollande camkết nếu trúng cử sẽ đưa nền kinh tế Pháp hoạt động đúng hướng, tập trung vàotăng trưởng nhiều hơn là các biện pháp thắt lưng buộc bụng đã được thông qua ởcác nước khác trong Liên minh châu Âu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.