Tổng thống Italy Mattarella cam kết nỗ lực đáp ứng sự kỳ vọng

Đa số người dân tại Italy cho rằng Thủ tướng Draghi là người có năng lực tốt nhất để giám sát các cải cách và giải ngân quỹ phục hồi sau đại dịch COVID-19 trị giá gần 200 tỷ euro của EU.
Tổng thống Italy Mattarella cam kết nỗ lực đáp ứng sự kỳ vọng ảnh 1Tổng thống Italy Sergio Mattarella phát biểu sau khi chính thức tái đắc cử, tại Dinh Tổng thống ở Rome, ngày 29/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/1, sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Italy Sergio Mattarella khẳng định cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đáp ứng mong đợi và sự kỳ vọng của người dân nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, phát biểu tại Phủ Tổng thống, ông Mattarella nêu rõ: "Tôi đã có những kế hoạch khác, nhưng tôi ở đây nếu cần. Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Ông cũng cho biết cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 hiện nay cùng với những thách thức về kinh tế-xã hội mà Italy đang đối mặt là nguyên nhân thôi thúc ông chấp nhận lời đề nghị của Quốc hội nước này tiếp tục đảm nhiệm cương vị nguyên thủ quốc gia.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mattarella đã tái đắc cử trong vòng bỏ phiếu thứ 8 khi giành được 759 phiếu trong bối cảnh lãnh đạo các đảng phái không chọn ra được một ứng cử viên để kế nhiệm ông.

Tổng thống Mattarella, 80 tuổi, người đã nhiều lần nói rõ rằng ông muốn nghỉ hưu, đã đồng ý tiếp tục làm tổng thống sau khi Thủ tướng Mario Draghi và các lãnh đạo đảng phái đề nghị ông ở lại "vì sự ổn định và tốt đẹp của đất nước."

Thủ tướng Draghi từ lâu đã được cho là ứng cử viên hàng đầu kế nhiệm Tổng thống Mattarella. Tuy nhiên, vào thời điểm bỏ phiếu bầu tổng thống mới, các đảng tại Italy lo ngại rằng sự ra đi của Thủ tướng Draghi sẽ có nguy cơ gây xáo trộn chính trị, có thể dẫn đến các cuộc bầu cử trước thời hạn hoặc phải chọn ra một thủ tướng mới để lãnh đạo liên minh cầm quyền.

[Italy: Ông Mattarella đồng ý đảm đương nhiệm kỳ tổng thống thứ hai]

Đa số người dân tại Italy cho rằng Thủ tướng Draghi là người có năng lực tốt nhất để giám sát các cải cách và giải ngân quỹ phục hồi sau đại dịch COVID-19 trị giá gần 200 tỷ euro của Liên minh châu Âu (EU).

Như vậy, Tổng thống Mattarella và Thủ tướng Draghi vẫn giữ các vai trò hiện có của mình, duy trì nguyên trạng và giữ nguyên chính phủ đoàn kết dân tộc, ít nhất là cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ quốc hội, dự kiến vào mùa Xuân năm 2023.

Tổng thống Mattarella tái đắc cử sau một tuần bỏ phiếu đầy bất đồng và bế tắc giữa các phe trung hữu và trung tả của Italy vốn không đủ phiếu bầu để đảm bảo chiến thắng cho ứng cử viên từ phe của họ.

Một số nhà phân tích chính trị Italy đã nhận xét rằng "toàn bộ hệ thống chính trị đã thất bại trong cuộc kiểm tra bầu cử tổng thống. Liên minh cầm quyền trở nên yếu hơn và chia rẽ sâu sắc."

Ông Mattarella là Tổng thống thứ 12 của Italy kể từ khi chức vụ này được thiết lập vào ngày 1/1/1948, sau khi người dân Italy bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu ý dân sau Chiến tranh thế giới thứ hai để thay chế độ quân chủ bằng chế độ cộng hòa.

Ông Mattarella là Tổng thống thứ hai tại Italy tái đắc cử sau người tiền nhiệm của ông là Giorgio Napolitano, người đã phục vụ thêm 2 năm trước khi từ chức như một phần trong nỗ lực giải quyết tình trạng bế tắc chính trị do cuộc tổng tuyển cử bất phân thắng bại hồi đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục