Tổng thống Mỹ khẳng định duy trì “cam kết đầy đủ” với an ninh của Israel

Tổng thống Biden khẳng định một năm sau khi xảy ra cuộc tấn công của Hamas, nước Mỹ vẫn "hoàn toàn cam kết với sự an toàn của người Do Thái, an ninh của Israel và quyền tồn tại của quốc gia này.”

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7/10 khẳng định nước này duy trì “cam kết đầy đủ” đối với an ninh của Israel và rằng Israel có quyền tự vệ trước Hamas, Iran và các nước khác.

Phát biểu nhân dịp kỷ niệm một ngày xảy ra cuộc tấn công của Hamas, Tổng thống Biden nói: “Một năm sau, Phó Tổng thống (Kamala) Harris và tôi vẫn hoàn toàn cam kết với sự an toàn của người Do Thái, an ninh của Israel và quyền tồn tại của quốc gia này.”

Ông Biden nhấn mạnh cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10 năm ngoái cũng là một ngày đen tối đối với người Palestine, đồng thời nói thêm rằng quá nhiều dân thường đã phải chịu đựng trong một năm xung đột.

Trong một diễn biến khác, Reuters cho biết chính phủ Anh đã cho sơ tán gia đình nhân viên đại sứ quán đang làm việc tại Israel về nước trong bối cảnh cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah leo thang và nguy cơ xảy ra xung đột khu vực.

Quyết định này được đưa ra sau khi Israel điều quân vào miền Nam Liban, giết chết thủ lĩnh Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah và Iran tấn công Israel bằng tên lửa.

Trang web tư vấn đi lại ở Israel của Bộ Ngoại giao Anh viết: "Như một biện pháp phòng ngừa sau khi căng thẳng leo thang trong khu vực, các thành viên gia đình của nhân viên Đại sứ quán Anh đã tạm thời được đưa về nước. Nhân viên của chúng tôi vẫn ở lại."

Các tên lửa của Hezbollah đã tấn công thành phố lớn thứ ba của Israel là Haifa vào sáng sớm 7/10, trong bối cảnh Israel dường như chuẩn bị mở rộng các cuộc tấn công trên bộ vào Liban.

Anh khuyến cáo công dân không nên đi đến khu vực gần biên giới với Gaza và các khu vực khác của Israel cũng như vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng "trừ khi cần thiết"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.