Tổng thống Mỹ muốn thương vụ bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra suôn sẻ

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4/12 cho biết Tổng thống Mỹ nói với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan rằng ông không muốn có bất cứ vấn đề nào trong việc bán các máy bay chiến đấu F-35 cho Ankara.
Tổng thống Mỹ muốn thương vụ bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra suôn sẻ ảnh 1Máy bay F-35 của Mỹ do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất trong một chuyến bay thử nghiệm tại Fort Worth, bang Texas. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 4/12 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan rằng ông không muốn có bất cứ vấn đề nào trong việc bán các máy bay chiến đấu F-35 cho Ankara.

Phát biểu với báo giới sau các cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels, ông Cavusoglu cho biết Ankara nhận thấy không có vấn đề gì trong việc mua những máy bay Lockeed Martin, bất chấp những nỗ lực của Quốc hội Mỹ nhằm ngăn cản thương vụ này.

[Ngoại trưởng Mike Pompeo: Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ]

Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, ông chủ Nhà Trắng đã đưa ra tuyên bố trên với ông Erdogan trong các cuộc hội đàm tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Buenos Aires.

Thượng viện Mỹ đã đề nghị ngăn cản việc bán các máy bay chiến đấu cho Thổ Nhĩ Kỳ trừ khi ông Trump chứng thực Ankara sẽ không đe dọa NATO, mua những thiết bị quốc phòng từ Nga hay bắt giữ các công dân Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục