Tổng thống Nga chỉ trích nhịp độ sản xuất máy bay dân sự

Tổng thống Putin chỉ trích Bộ trưởng Công nghiệp, người chịu trách nhiệm đặt hàng máy bay từ các nhà sản xuất trong nước, về tình trạng một số doanh nghiệp chưa nhận được đơn hàng cho năm 2023.
Tổng thống Nga chỉ trích nhịp độ sản xuất máy bay dân sự ảnh 1Máy bay MS-21-300 bay trên bầu trời Moskva, Nga. (: AFP/TTXVN)

Tại cuộc họp trực tuyến với các thành viên chính phủ ngày 11/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích Bộ trưởng Công nghiệp Denis Manturov, người chịu trách nhiệm đặt hàng máy bay từ các nhà sản xuất trong nước, về tình trạng một số doanh nghiệp chưa nhận được đơn hàng cho năm 2023.

[Tổng thống Nga Putin loại trừ khả năng quân sự hóa nền kinh tế]

Cuối tháng 6/2022, Chính phủ Nga đã phê duyệt một chương trình toàn diện để phát triển ngành hàng không cho đến năm 2030. Đến khi đó hơn 1.000 máy bay sẽ được sản xuất tại Nga, bao gồm Superjet New (SSJ New), MS-21, Tu-214, Il-114-300, Baikal và Ladoga.

Hồi tháng 9, tổng công ty chế tạo máy bay thống nhất (UAC) và hãng hàng không quốc gia Aeroflot đã ký thỏa thuận về ý định cung cấp 339 máy bay vào năm 2030 trị giá hơn 1.000 tỷ ruble.

Danh sách này bao gồm 40 chiếc Tu-214, 210 chiếc MS-21 và gần 90 chiếc SSJ New./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục