Tổng thống Nga hoan nghênh bình thường hóa quan hệ Triều Tiên-Mỹ

Phát biểu tại cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều Tiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Moskva ủng hộ bình thường hóa quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ, cũng như đối thoại liên Triều.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trong cuộc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Trường Đại học Liên bang Viễn Đông ngày 25/4/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trong cuộc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Trường Đại học Liên bang Viễn Đông ngày 25/4/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/4, phát biểu tại cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều Tiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Moskva ủng hộ bình thường hóa quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ, cũng như đối thoại liên Triều.

Về quan hệ song phương, ông Putin cho rằng hai bên cần phải làm nhiều hơn nữa để hợp tác đạt được kết quả cụ thể, trước hết là phát triển hợp tác nhân văn.

[Tổng thống Nga và nhà lãnh đạo Triều Tiên bắt đầu gặp nhau]

Trước đó, ông Putin một lần nữa chúc mừng nhà lãnh đạo Triều Tiên nhân dịp được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm này của ông Kim Jong-un trong bối cảnh hai nước kỷ niệm năm chẵn nhân dịp thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ông Putin cũng nhắc lại kỷ niệm tốt đẹp với cố nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il nhân chuyến thăm chính thức Bình Nhưỡng hồi đầu thập niên 2000./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục