Tổng thống Pháp kêu gọi cải tổ các cơ chế đa phương

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi cải tổ các cơ chế hợp tác quốc tế sau khi cho rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc giờ đây không còn đưa ra được những giải pháp tốt cho các vấn đề toàn cầu.
Tổng thống Pháp kêu gọi cải tổ các cơ chế đa phương ảnh 1Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi cải tổ các cơ chế hợp tác quốc tế sau khi cho rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc giờ đây không còn đưa ra được những giải pháp tốt cho các vấn đề toàn cầu.

Trả lời phỏng vấn đăng tải trên Le Grand Continent, Tổng thống Macron cho rằng các cơ chế đa phương ngày này đều đã bị suy yếu vì "bế tắc". Nhà lãnh đạo Pháp cho biết theo những gì ông quan sát được thì Hội đồng Bảo an giờ đây không còn đưa ra được những giải pháp "hữu ích".

Ông Macron dẫn chứng kể từ khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát tới nay, ngoại trừ một hội nghị trực tuyến hồi tháng 4, các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an gồm Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp và Nga hầu như không liên lạc về vấn đề này.

[Sự cứng rắn của Tổng thống Pháp trước chiến lược thánh chiến toàn cầu]

Tổng thống Pháp cho rằng đã đến lúc phải củng cố và cơ cấu một "châu Âu chính trị", có thể đảm nhận vai trò là trung tâm của một chủ nghĩa đa phương mới. Một châu Âu mạnh mẽ là cách duy nhất để chứng tỏ những giá trị của chính châu lục này.

Cũng trong bài phỏng vấn trên, Ông Macron đã phản đối quan điểm gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer rằng châu Âu không thể thay thế Mỹ trong vai trò đảm bảo cho an ninh của chính châu lục này. Ông nhấn mạnh châu Âu cần phải xây dựng quyền tự trị và Mỹ sẽ chỉ coi các nước châu Âu là đồng minh nếu các nước này nghiêm túc về chính tương lai của họ và tự chủ về quốc phòng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.