Tổng thống Pháp phủ nhận về thỏa thuận chính trị với ông Sarkozy

Sau khi được ông Nicolas Sarkozy lên tiếng ủng hộ, Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron khẳng định giữa ông và cựu Tổng thống Pháp không có thỏa thuận chính trị nào.
Tổng thống Pháp phủ nhận về thỏa thuận chính trị với ông Sarkozy ảnh 1Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 13/4 khẳng định không có thỏa thuận chính trị nào giữa ông và cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy để đổi lấy sự ủng hộ trong cuộc bầu cử tổng thống đang diễn ra.

Tuyên bố trên được ông Macron đưa ra sau khi truyền thông Pháp bình luận rằng đương kim tổng thống có thể có được sự ủng hộ của cựu Tổng thống Sarkozy bằng cách đưa ra những đề nghị về ảnh hưởng chính trị.

[Bầu cử Tổng thống Pháp 2022: Vòng quyết đấu giữa hai đối thủ quen]

Ngày 12/4, ông Sarkozy đã lên tiếng ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Macron ngay trước thềm vòng 2 cuộc bầu cử dự kiến diễn ra trong ngày 24/4 tới.

Sự ủng hộ của ông Sarkozy chắc chắn sẽ giúp Tổng thống Macron thu hút các cử tri – những người đã ủng hộ ứng cử viên phe bảo thủ Valerie Pecresse trong vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Tuy nhiên, điều này có thể ngăn cản các cử tri cánh tả bỏ phiếu cho ông Macron vì cho rằng ông Macron cũng thuộc cánh hữu như cựu Tổng thống Sarkozy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục