Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mong gặp người đồng cấp Mỹ để bàn về Syria

Ông Tayyip Erdogan muốn gặp ông Trump tại Liên hợp quốc vào cuối tháng này trong khi Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ chuẩn bị tiến hành tuần tra chung tại phía Bắc Syria vào ngày 8/9.
Một trường học bị hư hại sau các cuộc không kích ở tỉnh Idlib, Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một trường học bị hư hại sau các cuộc không kích ở tỉnh Idlib, Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết mong muốn gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Liên hợp quốc vào cuối tháng này để thảo luận về hợp tác quân sự tại phía Bắc Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch tái định cư 1 triệu người tị nạn Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ chuẩn bị tiến hành tuần tra chung tại khu vực nêu trên vào ngày 8/9. Đây là một phần trong thỏa thuận mà Thổ Nhĩ Kỳ nói là sẽ trở thành một "khu vực an toàn" dọc theo biên giới Syria với nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia hiện có 3,6 triệu người Syria tị nạn trú ngụ và đang chiếm giữ lãnh thổ Tây Bắc Syria, muốn mở rộng hiện diện quân sự tại phía Đông Bắc Syria để đẩy lùi các tay súng người Kurd Syria khỏi khu vực biên giới và tạo điều kiện cho việc hồi hương người tị nạn Syria.

[Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sẽ tuần tra chung trên bộ tại Đông Bắc Syria]

Miêu tả về kế hoạch gặp Tổng thống Trump tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Erdogan nói hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận "các bước đi chúng tôi sẽ tiến hành" dọc theo biên giới Syria tới phía Đông sông Euphrates.

Ông Erdogan cũng cho hay Thổ Nhĩ Kỳ không thể chấp nhận việc Mỹ huấn luyện quân sự cho các tay súng Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG). YPG là đồng minh quan trọng của Washington trên thực địa trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria nhưng bị Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng tái khẳng định kế hoạch đã nêu ra trước đó là chuyển 1 triệu người Syria tị nạn tới phía Bắc Syria, một dự án ông nói đòi hỏi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế để xây dựng các ngôi nhà mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.