Tổng thống Venezuela cử phái đoàn tới Na Uy đối thoại với phe đối lập

Tổng thống Maduro cho biết các quan chức dẫn đầu đoàn đàm phán, bao gồm Bộ trưởng Truyền thông Jorge Rodriguez, Thống đốc bang Miranda Hector Rodriguez và Ngoại trưởng Jorge Arreaza.
Tổng thống Venezuela cử phái đoàn tới Na Uy đối thoại với phe đối lập ảnh 1Bộ trưởng Truyền thông Venezuela Jorge Rodriguez. (Nguồn: albertonews.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 26/5 khẳng định đã cử một phái đoàn tới thủ đô Oslo, Na Uy để đại diện chính phủ tiếp tục tiến trình đàm phán với phe đối lập.

Thông qua một đoạn ghi hình trên tài khoản mạng xã hội Twitter, Tổng thống Maduro cho biết các quan chức dẫn đầu đoàn đàm phán, bao gồm Bộ trưởng Truyền thông Jorge Rodriguez, Thống đốc bang Miranda Hector Rodriguez và Ngoại trưởng Jorge Arreaza.

Tổng thống Venezuela bày tỏ sự cảm ơn đối với Chính phủ Na Uy vì những nỗ lực trong vai trò trung gian để hiện thực hóa bước đi tiếp theo trong tiến trình đàm phán để tiến tới những thỏa thuận tốt đẹp.

[Na Uy nỗ lực thúc đẩy giải quyết khủng hoảng chính trị tại Venezuela]

Về phần mình, phe đối lập Venezuela cũng khẳng định thông qua thông cáo rằng sẽ tham gia vào cuộc đối thoại mới và cho biết đại diện của lực lượng này sẽ là Phó Chủ tịch Quốc hội Stalin Gonzalez và một số cố vấn chính trị của thủ lĩnh đối lập Juan Guaido.

Bộ Ngoại giao Na Uy cùng ngày cũng ra thông báo cho biết đại diện của Chính phủ Venezuela và phe đối lập sẽ trở lại Oslo vào tuần tới, sau vòng đàm phán sơ bộ đầu tiên thảo luận về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại quốc gia Nam Mỹ này.

Trước đó, Đại sứ Venezuela tại Liên hợp quốc Jorge Valero hôm 17/5 thông báo, một phái đoàn của Chính phủ Venezuela và đại diện phe đối lập tại nước này đã có cuộc tiếp xúc tại Oslo nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trong khi đó, thủ lĩnh đối lập Juan Guaido lại bác bỏ việc đàm phán và cho biết đã cử các đại diện tới Na Uy chỉ để tham gia nỗ lực làm trung gian của Oslo nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Venezuela./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.