Tổng Thư ký AL kêu gọi Israel chấm dứt phong tỏa

Tổng Thư ký Liên đoàn Arập trong chuyến thăm Dải Gaza ngày 13/6 đã kêu gọi Israel dỡ bỏ phong tỏa vùng lãnh thổ thuộc Palestine.
Tổng Thư ký Liên đoàn Arập (AL) Amr Moussa trong chuyến thăm Dải Gaza ngày 13/6đã kêu gọi Israel dỡ bỏ phong tỏa vùng lãnh thổ thuộc Palestine.

Ông Moussa khẳng định lập trường rõ ràng của AL là tình trạng phong tỏa DảiGaza phải bị dỡ bỏ.

Tổng Thư ký AL cũng nhấn mạnh không chỉ người dân Arập, mà toànthế giới cần phải đứng về phía người dân Palestine chống lại sự phong tỏa cũngnhư những gì đang diễn ra tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, đặc biệt là ĐôngJerusalem.

Ông Moussa cũng cho biết AL đang liên lạc với các quan chức Mỹ và châu Âu đểdàn xếp chấm dứt lệnh phong tỏa này.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Moussa đến Gaza trên cương vị Tổng thư kýAL. Ông cũng là quan chức cấp cao nhất của thế giới Arập thăm Gaza kể từ khiPhong trào Hồi giáo vũ trang Hamas giành quyền kiểm soát vùng đất này năm 2007.

Chuyến thăm diễn ra hai tuần sau khi Hải quân Israel tấn công một đoàn tàuquốc tế chở hàng cứu trợ tới Gaza, làm gần 20 người thiệt mạng và 50 người bịthương.

Dư luận thế giới đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công và kêu gọi tiến hành mộtcuộc điều tra quốc tế làm rõ vụ việc; đồng thời gia tăng thúc giục Ten Aviv bãibỏ phong tỏa vùng đất này.

Trong chuyến thăm, ông Moussa đã đi thị sát một số khu vực bị quân đội Israeltàn phá trong chiến dịch quân sự tại Gaza cuối năm 2008 làm 1.400 ngườiPalestine thiệt mạng và hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng hoặc bị pháhủy.

Ngoài ra, ông cũng tới thăm trụ sở cơ quan của Liên hợp quốc vì người tị nạnPalestine và gặp gỡ lãnh đạo các phe phái khác nhau của Palestine, trong đó cóThủ tướng của Hamas Ismail Haniyeh, tại nhà riêng của ông này.

Phát biểu sau cuộc gặp, ông Haniyeh tuyên bố: "Chuyến thăm của Tổng thư kýMoussa là một hành động thiết thực và chính thức của thế giới Arập nhằm phá bỏlệnh phong tỏa của Israel."

Ông Haniyeh cũng bày tỏ hy vọng sẽ có những kết quả cụ thể sau chuyến thămnày.

Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) ngày 14/6 khẳng định việc Israel phong tỏaDải Gaza vi phạm luật nhân đạo quốc tế được quy định trong Công ước Geneva vàyêu cầu Ten Aviv dỡ bỏ tình trạng phong tỏa này.

Đây là lần đầu tiên ICRC nêu rõ hành động phong tỏa của Israel vi phạm Côngước Geneva mà nước này đã thông qua, theo đó cấm áp đặt trừng phạt tập thể đốivới dân thường.

Trong khi đó, Đài phát thanh Israel ngày 13/6 đưa tin Thủ tướng nước nàyBenjamin Netanyahu đã lệnh cho Bộ trưởng Giao thông Vận tải Yisrael Katz lập kếhoạch vận chuyển hàng hóa vào Gaza thông qua Ai Cập, sau khi Cairo ngày 1/6quyết định mở cửa khẩu Rafah giáp với Gaza cho hàng viện trợ nhân đạo vào vùnglãnh thổ này.

Theo kế hoạch của Israel, tất cả các cửa khẩu vận chuyển hàng hóa thương mạigiữa Gaza và Israel sẽ bị đóng, nhưng sẽ mở các cửa khẩu mới giữa Gaza và AiCập, ngoài cửa khẩu Rafah.

Chính quyền Dân tộc Palestine (PNA) đã lên án kế hoạch trên của Israel lànhằm đẩy trách nhiệm về Gaza sang phía Ai Cập, đồng thời làm tiêu tan hy vọngthành lập một nhà nước Palestine với hai phần lãnh thổ liền kề là Dải Gaza và BờTây.

PNA nhấn mạnh kế hoạch này của Israel "hết sức nguy hiểm" và Palestine "khôngthể chấp nhận."

Liên quan đến việc điều tra vụ tấn công tàu cứu trợ đến Gaza, Israel ngày13/6 đã công bố thành lập một "ủy ban độc lập" điều tra vụ việc và có sự thamgia của hai quan sát viên nước ngoài.

Trước đó, Israel đã bác bỏ yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra quốc tế. Ủyban trên của Israel do thẩm phán tòa án tối cao đã nghỉ hưu của nước này, ôngYaakov Tirkel đứng đầu.

Hai quan sát viên nước ngoài là cựu Thủ tướng Bắc Ireland David Trimble,người đã được trao giải Nobel hòa bình và cựu thẩm phán của các lực lượng vũtrang Canada Ken Watkin.

Tuy nhiên, hai quan sát viên này không có quyền thamgia các quyết định liên quan đến tiến trình điều tra cũng như kết luận của ủyban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.