Tổng Thư ký Liên hợp quốc hối thúc Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Iran

Tổng Thư ký Liên hợp quốc hối thúc Mỹ "gia hạn các quy chế miễn trừ trong thương mại dầu mỏ với Iran và khôi phục hoàn toàn quy chế miễn trừ với các dự án không phổ biến vũ khí hạt nhân."
Tổng Thư ký Liên hợp quốc hối thúc Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Iran ảnh 1Tổng Thư ký Antonio Guterres phát biểu trong một cuộc họp báo tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) ngày 4/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã đề nghị chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran như đã nhất trí trong một thỏa thuận hồi năm 2015 nhằm ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong một báo cáo gửi tới Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Guterres cũng hối thúc Mỹ "gia hạn các quy chế miễn trừ trong thương mại dầu mỏ với Iran và khôi phục hoàn toàn quy chế miễn trừ đối với các dự án không phổ biến vũ khí hạt nhân."

[Mỹ thúc đẩy nối lại đàm phán về thỏa thuận hạt nhân với Iran]

Đề nghị của ông Guterres được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận nói trên - mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) - theo đó Iran chấp nhận hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ rất nhiều các biện pháp trừng phạt của quốc tế áp đặt lên nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Ngày 29/6, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận báo cáo một năm hai lần của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về việc thực thi nghị quyết 2015, bao gồm thỏa thuận hạt nhân giữa Iran, Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Nga và Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.