Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi chấm dứt xung đột tại Ukraine

Phát biểu với báo giới tại trụ sở của Liên hợp quốc ở New York, Tổng thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh cần chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine bằng biện pháp hòa bình.
Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi chấm dứt xung đột tại Ukraine ảnh 1Phái đoàn Ukraine (trái) và Nga tại cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, tại Brest, Belarus ngày 7/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/3, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, cho rằng cuộc xung đột này sẽ "không đi đến đâu."

Phát biểu với báo giới tại trụ sở của Liên hợp quốc ở New York, ông Guterres nêu rõ: "Đã đến lúc chấm dứt cuộc xung đột này (ở Ukraine)."

Ông nhấn mạnh cần giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình.

Tổng thư ký Liên hợp quốc đưa ra lời kêu gọi trên trong bối cảnh Nga và Ukraine đang tiến hành các cuộc thảo luận theo hình thức trực tuyến liên quan đến quy chế trung lập của Ukraine sau nhiều vòng đàm phán trực tiếp diễn ra tại khu vực biên giới giữa Belarus và Ukraine.

[Nga mong muốn đàm phán với Ukraine diễn ra tích cực và thực chất]

Cho đến nay, Nga và Ukraine vẫn chưa đạt được nhất trí về vấn đề cụ thể nào. Ngày 21/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định tất cả các vấn đề sẽ được đưa ra thảo luận nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý đàm phán trực tiếp để chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, Điện Kremlin ngày 23/3 bày tỏ mong muốn cuộc đàm phán đang diễn ra trở nên "tích cực và thực chất hơn"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục