Tornado đã lỗi thời, Đức quyết định mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ

Đức đã quyết định mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ do Tập đoàn sản xuất vũ khí Lockheed Martin chế tạo để thay thế phi đội máy bay chiến đấu Tornado đã lỗi thời của nước này.
Tornado đã lỗi thời, Đức quyết định mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ ảnh 1Máy bay chiến đấu F-35A Lightning II. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin theo một nguồn tin từ Chính phủ Đức, về nguyên tắc, Đức đã quyết định mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ do Tập đoàn sản xuất vũ khí Lockheed Martin chế tạo để thay thế phi đội máy bay chiến đấu Tornado đã lỗi thời của nước này.

Tornado là máy bay phản lực duy nhất của Đức có khả năng mang bom hạt nhân của Mỹ, được lưu giữ ở Đức phòng trường hợp xảy ra xung đột.

[Không quân Đức điều máy bay chiến đấu tuần tra vùng trời Ba Lan]

Nhưng Không quân Đức đã sử dụng dòng máy bay phản lực này từ những năm 1980 và Berlin đang có kế hoạch loại bỏ nó trong giai đoạn từ năm 2025-2030.

Trước đó trong tháng Hai, một nguồn tin quốc phòng Đức nói với hãng tin Reuters rằng Berlin đang có ý định mua F-35 nhưng quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục