Toyota Motor lập kỷ lục mới về vốn hóa thị trường với gần 330 tỷ USD

Toyota Motor lập kỷ lục mới về vốn hóa thị trường cho một công ty Nhật Bản, đạt 48.700 tỷ yen (gần 330 tỷ USD) vào cuối phiên 23/1 ở Tokyo, khi các nhà đầu tư nước ngoài đổ vào cổ phiếu blue-chip.

Trong ảnh: Một đại lý của Toyota tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trong ảnh: Một đại lý của Toyota tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng sản xuất ôtô Toyota Motor đã lập kỷ lục mới về vốn hóa thị trường cho một công ty Nhật Bản, đạt 48.700 tỷ yen (gần 330 tỷ USD) vào cuối phiên giao dịch ngày 23/1 tại Tokyo, trong bối cảnh các nhà đầu tư nước ngoài đổ xô vào các cổ phiếu blue-chip.

Giá cổ phiếu của Toyota đã đóng cửa ở mức 2.991 yen/cổ phiếu, tăng 9 yen so với phiên trước đó và tăng phiên thứ năm liên tiếp. Giá cổ phiếu của Toyota, có thời điểm chạm mức 3.034 yen/cổ phiếu trong phiên 23/1, đã lập mức cao kỷ lục mới trong vài ngày.

Kỷ lục trước đây của Nhật Bản về vốn hóa thị trường cao nhất do “gã khổng lồ” viễn thông NTT thiết lập vào ngày 11/5/1987, đạt 48.600 tỷ yen, ngay sau khi NTT được tư nhân hóa. Đó là thời điểm các đợt niêm yết quy mô lớn đã gây ra sự bùng nổ đầu tư giữa các nhà đầu tư bán lẻ và giá cổ phiếu tăng vọt, thúc đẩy nền kinh tế bong bóng. Hồi đó Toyota có vốn hóa thị trường khoảng 4.000 tỷ yen.

Chiến lược gia trưởng thuộc Công ty quản lý tài sản Resona Asset Management, Mamoru Shimode tại cho biết giá cổ phiếu của Toyota đã tăng 15% tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay.

Khả năng kiếm tiền của Toyota đang nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà đầu tư. Toyota dự kiến lợi nhuận hoạt động cộng gộp sẽ tăng 65% trong năm nay lên 4.500 tỷ yen trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2024, điều này sẽ khiến hãng trở thành công ty Nhật Bản đầu tiên vượt quá 3.000 tỷ yen.

ttxvn_loi_nhuan_cua_toyota_giam_du_doanh_thu_cao_ky_luc1.jpg
Một mẫu xe của Toyota. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá bán và sản lượng tăng, trong khi đồng yen yếu hơn đang giúp nâng cao lợi nhuận cho Toyota. Cổ phiếu của hãng cũng đang được hỗ trợ nhờ những nỗ lực xem xét lại việc sở hữu chéo cũng như kỳ vọng cao về việc thương mại hóa pin thể rắn sẽ giúp cải thiện hiệu suất của xe điện.

Một số người đã bày tỏ lo ngại về sự chậm trễ của Toyota trong việc chuyển sang xe điện. Nhà phân tích cấp cao của SMBC Nikko Securities, Toshihide Kinoshita cho biết trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi nhanh chóng sang xe điện ở nước ngoài đang có dấu hiệu hạ nhiệt, Toyota dự kiến có thể bắt kịp vì doanh số bán xe hybrid tăng nhanh và chuyển sang đầu tư vào xe điện.

Danh sách các công ty hàng đầu của Nhật Bản tính theo vốn hóa thị trường đã thay đổi đáng kể kể từ kỷ nguyên bong bóng. Sau khi vốn hóa đạt đỉnh vào năm 1987, NTT, hiện đã đổi tên là Tokyo Electric Power Co. Holdings, đã rơi xuống vị trí thứ hai.

Ngân hàng Sumitomo, sau này trở thành một phần của Tập đoàn Ngân hàng Sumitomo Mitsui ngày nay, đứng ở vị trí thứ ba, với các tổ chức tài chính chiếm phần còn lại trong top 10.

Trên thế giới, các công ty của Mỹ vẫn chiếm giữ các vị trí dẫn đầu. Theo QUICK FactSet, giá trị vốn hóa thị trường 328,8 tỷ USD của Toyota xếp thứ 25 trên thế giới tính đến ngày 22/1. Tổng giá trị vốn hóa của Toyota bằng khoảng 1/9 so với giá trị vốn hóa 2.990 tỷ USD của Apple, đứng ở vị trí đầu tiên và 2.940 tỷ USD của Microsoft đứng thứ hai.

Trong số các công ty châu Á ngoài Nhật Bản, Công ty Sản xuất Chất bán dẫn TMSC của Đài Loan (Trung Quốc) đứng ở vị trí thứ 13 với giá trị vốn hóa đạt 517,8 tỷ USD và Samsung Electronics đứng thứ 21 với 371,9 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục