TP.HCM để Hà Nội ngược dòng giành Siêu cúp dù có Công Phượng toả sáng

Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thua ngược 1-2 trước Hà Nội FC ở trận Siêu cúp Quốc gia 2020 chiều 1/3 dù sớm vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng đẹp mắt của Công Phượng.
Hà Nội FC ăn mừng sau khi giành Siêu cúp Quốc gia 2020. (Ảnh: CLB Hà Nội)
Hà Nội FC ăn mừng sau khi giành Siêu cúp Quốc gia 2020. (Ảnh: CLB Hà Nội)

Thành phố Hồ Chí Minh tỏ ra vượt trội hơn Hà Nội FC ở những phút đầu trận Siêu cúp khi có nhiều đường bóng tấn công nhanh. Công Phượng và Phi Sơn lần lượt gây nguy hiểm về phía khung thành của đội bóng Thủ đô. 

Hà Nội FC bất ngờ bị thiệt quân ngay phút thứ 6. Trung vệ Duy Mạnh gặp chấn thương nặng, đau đớn và rời sân bằng cáng. Điều này phần nào giúp đội bóng miền Nam chơi lấn lướt thêm khi trung vệ vào sân Bùi Hoàng Việt Anh chưa kịp bắt nhịp trận đấu. 

Phút 19, Công Phượng sớm mở tỷ số cho đội chủ nhà nhờ cú sút xa quyết đoán ở khoảng cách hơn 20m. Bóng đi chìm vào góc dưới khung thành, đánh bại thủ môn Văn Công. 

TP.HCM để Hà Nội ngược dòng giành Siêu cúp dù có Công Phượng toả sáng ảnh 1Công Phượng ăn mừng sau khi mở tỷ số ở trận Siêu cúp Quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp. (Ảnh: CLB TP.HCM)

Thế nhưng, Thành phố Hồ Chí Minh không giữ được lợi thế quá lâu bởi Hà Nội FC như bừng tỉnh sau bàn thua và có liên tiếp nhiều cơ hội nguy hiểm với mũi nhọn Văn Quyết trong ngày Quang Hải dự bị. 

Phút 31, đội bóng Thủ đô gỡ hoà 1-1. Văn Quyết mở bóng thông minh, loại bỏ hai hậu vệ đối thủ và đặt đồng đội ở thế thuận lợi băng xuống dứt điểm. Thủ môn Bùi Tiến Dũng lao ra cản phá lóng ngóng, va chạm với đồng đội khiến bóng đập chân hậu vệ Công Thành đi vào lưới. 

Sau đó, phút 45, Bùi Tiến Dũng tiếp tục có pha bắt bóng không tốt giúp tiền đạo Pape Omar đá bồi, nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội FC. 

Thủ thành người Thanh Hoá đã có ngày thi đấu đáng quên khi đều mắc lỗi ở hai bàn thua của Thành phố Hồ Chí Minh. 

TP.HCM để Hà Nội ngược dòng giành Siêu cúp dù có Công Phượng toả sáng ảnh 2Hà Nội FC tận dụng cơ hội tốt hơn để lội ngược dòng trước Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CLB Hà Nội)

Khi đã dẫn trước, Hà Nội FC chơi chủ động hơn với tuyến giữa kiểm soát bóng vượt trội, khiến Công Phượng và Phi Sơn lạc lõng trên hàng công dù chơi rất nỗ lực. 

Hiệp hai trận đấu diễn ra với không quá nhiều tình huống nguy hiểm bởi đội bóng thủ đô chủ động chơi chậm và lùi sâu trong khi đội chủ nhà tấn công không thực sự rõ nét. 

Tỷ số 2-1 được giữ cho tới hết 90 phút thi đấu. Hà Nội FC giành Siêu cúp Quốc gia 2020 vất vả trước Thành phố Hồ Chí Minh, nhận thưởng 300 triệu đồng. 

Công Phượng đã có ngày thi đấu tốt nhưng không thể giúp đội bóng mới có danh hiệu đầu tiên của mùa giải. Trong khi đó, Bùi Tiến Dũng tiếp tục bị nghi ngờ về phong độ cũng như khả năng sau những sai lầm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục