Trở lại chính trường?

Séc: Cựu Tổng thống Klaus có thể trở lại chính trường

Cựu Tổng thống Séc ngày 24/8 cho biết ông đang cân nhắc khả năng quay trở lại chính trường và thành lập một đảng cánh hữu.
Cựu Tổng thống Séc Vaclav Klaus ngày 24/8 cho biết ông đang cân nhắc khả năng quay trở lại chính trường và thành lập một đảng cánh hữu để tham gia cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn vào tháng 10 tới nhằm chấm dứt những tháng bất ổn chính trị kéo dài tại quốc gia Trung Âu này.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình CT 24, cựu Tổng thống 72 tuổi này cho biết tình hình tại Séc hiện nay đã khiến ông phải cân nhắc khả năng nói trên.

Theo truyền thông Séc, Chủ tịch đảng Chủ quyền Jana Bobosikova và cựu Phó Chủ tịch đảng Dân chủ Công dân (ODS) Boris Stastny có thể sẽ tham gia lực lượng của ông Klaus.

Ông Klaus được bầu làm Tổng thống Cộng hòa Séc năm 2003 và giữ cương vị này 2 nhiệm kỳ. Ông đã kết thúc nhiệm kỳ của mình ngày 7/3 vừa qua.

[Chính phủ lâm thời Séc đệ đơn từ chức lên tổng thống ]

Séc rơi vào khủng hoảng chính trị từ tháng 6 vừa qua sau khi cựu Thủ tướng Petr Necas từ chức do liên quan vụ bê bối về hoạt động gián điệp và hối lộ.

Tổng thống Milos Zeman sau đó đã bổ nhiệm chính phủ tạm quyền do ông Jiri Rusnok đứng đầu, song chính phủ của ông Rusnok không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hồi đầu tháng, khiến Quốc hội phải bỏ phiếu tự giải tán, mở đường cho cuộc bầu cử trước thời hạn, dự kiến được tổ chức vào ngày 25-26/10 tới.

Trong một diễn biến khác, giới chức Séc ngày 24/8 cho biết khoảng 100 người tham gia các cuộc biểu tình chống người Digan do lực lượng cực hữu tổ chức đã bị bắt giữ tại 8 thành phố của nước này.

Theo nguồn tin trên, cuộc biểu tình lớn nhất chống người Digan diễn ra tại thành phố Ostrava ở Đông Bắc nước Séc với khoảng 600-800 người tham gia.

Người biểu tình đã ném gạch đá vào cảnh sát, trong khi lực lượng này phải sử dụng hơi cay để ngăn chặn người biểu tình xông vào khu phố nơi có đông người Digan sinh sống.

Trong khi đó, các cuộc biểu tình nhỏ hơn cũng diễn ra tại nhiều thành phố khác của Séc.

Cộng đồng người Digan tại Séc hiện có khoảng 250.000-300.000 người./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục