Trùm tình báo Israel khuyến nghị Mỹ cách làm suy yếu Iran

Bộ trưởng Tình báo Israel Yisrael Katz nhận xét một chính sách tương tự như chính sách cứng rắn với Triều Tiên của Mỹ sẽ làm suy yếu Iran.
Trùm tình báo Israel khuyến nghị Mỹ cách làm suy yếu Iran ảnh 1Tên lửa đạn đạo tầm trung Sejjil (trái) và Qadr-H được trưng bày tại quảng trường Baharestan ở thủ đô Tehran ngày 25/9/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Japan Times đưa tin ngày 28/4, Bộ trưởng Tình báo Israel Yisrael Katz nhận xét nếu Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân thì công lớn thuộc về Tổng thống Mỹ Donald Trump nhờ những tuyên bố cứng rắn của ông chủ Nhà Trắng cùng với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc.

Theo ông Katz, một chính sách tương tự sẽ làm suy yếu Iran.

Ông Katz cho rằng Iran dễ bị tổn thương trước sức ép hơn là Triều Tiên, bởi quốc gia Trung Đông này không có vũ khí hạt nhân, trong khi người dân ở nước này ít bị giới lãnh đạo dọa nạt và sẽ không chấp nhận một cách thụ động các biện pháp trừng phạt kinh tế thắt chặt hơn.

[Iran cảnh báo Triều Tiên không nên tin vào thỏa thuận hạt nhân với Mỹ]

Trả lời phỏng vấn tại New York, quan chức này nói: “Nếu điều đó đã xảy ra tại Triều Tiên, thì đó là bằng chứng cho thấy cách thức này sẽ phát huy tác dụng tại Iran. Cho dù thông qua điều chỉnh hoặc xóa bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran thì chính sách gây sức ép vẫn có thể dẫn tới kết cục chính quyền sụp đổ. Đã đến lúc cần phải cứng rắn đối với Iran."

Ông Katz, 62 tuổi, một thành viên trong nội các an ninh của Israel, người được xem là nhân vật kế nhiệm tiềm năng Thủ tướng Benjamin Nentanyahu, đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì nỗ lực thuyết phục ông Trump duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran.

Ông Katz nhấn mạnh: “Ông Macron đã gây ra sai lầm lớn. Đáng nhẽ ông ấy cần thuyết phục Iran thay đổi, chứ không phải Tổng thống Trump."

Trong khi nhiều chuyên gia, trong đó có cả chuyên gia trong cơ quan an ninh Israel, cho rằng việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân sẽ đẩy Iran trở thành một kẻ thù nguy hiểm và gửi đi thông điệp tới Triều Tiên rằng nước này không thể tin tưởng Mỹ giữ lời hứa, thì ông Katz lại có quan điểm khác.

Bộ trưởng Tình báo Israel nhận định hiện chính phủ Iran yếu kém và nền kinh tế đang gặp rắc rối trầm trọng, do đó nước này không có nhiều lựa chọn một khi Washington tăng cường trừng phạt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.