Trung Quốc cam kết hợp tác đảm bảo an toàn cho Dòng chảy phương Bắc

Bày tỏ quan ngại về vụ rò rỉ khí dòng chảy phương Bắc, Phó Đại diện thường trực của Trung Quốc tại LHQ Cảnh Sảng khẳng định sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để đảm bảo an toàn cho công trình này.
Trung Quốc cam kết hợp tác đảm bảo an toàn cho Dòng chảy phương Bắc ảnh 1Dự án Dòng chảy phương Bắc 2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, Phó Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc Cảnh Sảng ngày 30/9 nêu rõ Bắc Kinh quan ngại sâu sắc trước nhiều vụ rỏ rỉ gần đây và các vụ nổ lớn dưới nước trên tuyến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc, đồng thời khẳng định sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để đảm bảo an toàn cho công trình xuyên biên giới này.

Phát biểu tại một cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Cảnh Sảng nói: "Đường ống Dòng chảy phương Bắc là tuyến huyết mạch vận chuyển năng lượng ở châu Âu, là nguồn cung cấp khí đốt quan trọng cho 23 quốc gia châu Âu. Sự gián đoạn vận hành đường ống, do rò rỉ, đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung năng lượng ở châu Âu."

Phó Đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh rằng các khách hàng trên toàn thế giới, đặc biệt là những quốc gia đang phát triển, có thể phải hứng chịu những biến động sau đó trên thị trường năng lượng và giá năng lượng tăng cao.

[Liên minh châu Âu sẽ phản ứng mạnh mẽ sau vụ rò rỉ khí đốt]

Ông lưu ý: "Tình trạng rò rỉ vẫn tiếp diễn và ảnh hưởng đến các tuyến đường vận chuyển và môi trường sinh thái ở các vùng biển liên quan. Vào thời điểm mà châu Âu và thế giới đang phải đối mặt với vô số thách thức khó khăn, đây quả thực là một thảm họa lớn mà chúng tôi không mong muốn chứng kiến."

Nhà ngoại giao Trung Quốc nói thêm: "Chúng tôi lưu ý rằng một số quốc gia chỉ rõ sự cố rò rỉ lần này không phải là một tai nạn, mà rất có thể là hậu quả của hành vi cố ý phá hoại. Nếu đúng, đây sẽ là một cuộc tấn công vào các cơ sở dân sự xuyên quốc gia và đường ống ngầm, vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển và các luật quốc tế khác."

Trong khi đó, theo TASS, Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, ông Vasily Nebenzya, phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng Moskva kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng hành động phá hoại các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 1 và 2.

Ông Nebenzya nói: "Nga kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng để tìm ra nguyên nhân thực sự những gì đã xảy ra. Chúng tôi hy vọng các bạn (các nước phương Tây trong Hội đồng Bảo an) sẽ kiềm chế đưa ra những phát ngôn bài Nga bất chấp lẽ thường, tương tự như những gì họ đã làm liên quan đến các cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye."

Đặc phái viên Nga nhấn mạnh: "Chúng tôi hoàn toàn biết rõ rằng những kẻ khủng bố thông thường không có khả năng thực hiện các hoạt động phá hoại phức tạp và quy mô như thế này. Chúng tôi chắc chắn sẽ xác định tất cả những kẻ có liên quan đến hành động phá hoại này. Bất kỳ cuộc điều tra quốc tế nào về những gì đã xảy ra chỉ vô tư khi có Nga tham gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục