Trung Quốc và Italy thúc đẩy xây dựng dự án 'Vành đai, Con đường'

Trung Quốc và Italy muốn thông qua việc ký kết Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác giữa hai chính phủ trong khuôn khổ dự án “Vành đai, Con đường,” cùng Italy xây dựng cảng khẩu ở phía Bắc.
Trung Quốc và Italy thúc đẩy xây dựng dự án 'Vành đai, Con đường' ảnh 1Lãnh đạo Trung Quốc và Italy chứng kiến lễ ký kết. (Nguồn: AFP)

Theo Tân Hoa xã, ngày 23/3, tại thủ đô Rome, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Thủ tướng Italy Giuseppe Conte.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc muốn cùng Italy thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề lợi ích cốt lõi.

Trung Quốc và Italy muốn thông qua việc ký kết Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác giữa hai chính phủ trong khuôn khổ dự án “Vành đai, Con đường,” cùng Italy xây dựng cảng khẩu ở phía Bắc, kết nối với “Kế hoạch đầu tư vào Italy” để mở rộng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực như giao thông, môi trường, năng lượng, thể thao, giao lưu giữa các địa phương.

[Xe bọc thép của Chủ tịch Trung Quốc gây chú ý ở Italy]

Trung Quốc và Italy cần thúc đẩy kết nối chính sách kinh tế vĩ mô, tăng cường hợp tác ở thị trường thứ ba trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính, xây dựng cơ sở hạ tầng. 

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc mong muốn cùng Italy tăng cường kết nối, phối hợp trong các vấn đề quan trọng như quản trị thế giới, ứng phó với biến đổi khí hậu, các vấn đề của Liên hợp quốc, cải cách WTO… và cùng thúc đẩy tự do hóa, thuận tiện hóa thương mại, đầu tư, cùng bảo vệ chủ nghĩa đa phương.

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc hoan nghênh Italy cùng các nước khác đầu tư tại Trung Quốc, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc, đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ cao đầu tư, phát triển tại Italy. Trung Quốc mong muốn Italy tiếp tục tạo môi trường kinh doanh tốt cho nhà đầu tư Trung Quốc.

Thủ tướng Giuseppe Conte bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế thương mại, đầu tư, năng lượng, nông nghiệp, văn hóa, du lịch, hàng không.

Ông bày tỏ vui mừng khi cùng Trung Quốc tham gia xây dựng dự án “Vành đai, Con đường,” tin tưởng điều này có lợi cho việc phát huy hết mức tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Italy hoan nghênh doanh nghiệp Trung Quốc tới đầu tư.

Thủ tướng Conte cho biết Italy kiên trì ủng hộ chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do, mong muốn góp phần thúc đẩy quan hệ Trung Quốc- Liên minh châu Âu (EU).

Sau hội đàm, lãnh đạo hai nước cùng chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai chính phủ trong khuôn khổ dự án “Vành đai, Con đường” và nhiều văn bản hợp tác song phương khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục