Tướng Nga đánh giá tính hiệu quả của hệ thống phòng không Vòm Sắt

Nguyên Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga cho rằng việc chế tạo và triển khai tổ hợp Vòm Sắt là "một thành tựu kỹ thuật lớn" của ngành công nghiệp quốc phòng và lực lượng vũ trang Israel.
Tướng Nga đánh giá tính hiệu quả của hệ thống phòng không Vòm Sắt ảnh 1Hệ thống Vòm Sắt của Israel đánh chặn tên lửa bắn từ Dải Gaza, tại thành phố Ashdod (Israel), ngày 17/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, hệ thống tên lửa phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) của Israel là một thành tựu kỹ thuật, nhưng cho đến nay nó chỉ hiệu quả trong việc đối phó với tên lửa bán chuyên nghiệp. Đây là nhận định của Đại tướng Yury Baluyevsky, nguyên Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga (2004-2008).

Trước đó, báo chí đưa tin rằng Kiev đã nhiều lần đề nghị Israel bán hệ thống phòng không Vòm Sắt cho họ để đối phó không quân Nga.

Trong lời tựa cho cuốn sách mới "Các cuộc chiến tranh ngoại lai-một hình thái mới" do Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ Nga xuất bản, Tướng Baluyevsky viết: "Không có gì phải nghi ngờ rằng việc chế tạo, triển khai và sử dụng tổ hợp Vòm Sắt là một thành tựu kỹ thuật lớn của ngành công nghiệp quốc phòng và lực lượng vũ trang Israel.

Đồng thời... việc sử dụng hệ thống phòng không/phòng thủ tên lửa của Israel (bị ảnh hưởng) chủ yếu bởi trình độ kỹ thuật thấp nói chung của các đối thủ của Israel, những lực lượng dựa vào việc sử dụng ồ ạt các loại đạn không điều khiển."

[Israel dừng hợp đồng bán hệ thống phòng thủ Vòm Sắt cho Ukraine]

Theo ông Baluyevsky, việc sử dụng tên lửa có điều khiển hoặc đạn dẫn đường sẽ làm giảm đáng kể xác suất bắn trúng mục tiêu, gây quá tải cho khả năng tính toán của hệ thống phòng thủ tên lửa, đặc biệt là trong trường hợp phóng loạt.

Theo số liệu của Israel, xác suất đánh chặn mục tiêu điển hình (đạn pháo MLRS) của tổ hợp Vòm Sắt đã được chứng minh là 90%. Tính hiệu quả của Vòm Sắt giúp giảm đáng kể tổn thất do pháo kích vào lãnh thổ Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.