Tuyển futsal Việt Nam nhận thưởng 1 tỷ đồng sau thành tích ấn tượng

Đội tuyển futsal Việt Nam nhận được 1 tỷ đồng tiền thưởng ngay sau khi giành vé lọt vào vòng 1/8 tại FIFA Futsal World Cup 2021 ở Litva.
Tuyển futsal Việt Nam trở thành đội bóng châu Á duy nhất có hai lần liên tiếp vượt qua vòng bảng ở FIFA Futsal World Cup trong hai kỳ tham dự đầu tiên (2016 và 2021). (Ảnh: VFF)
Tuyển futsal Việt Nam trở thành đội bóng châu Á duy nhất có hai lần liên tiếp vượt qua vòng bảng ở FIFA Futsal World Cup trong hai kỳ tham dự đầu tiên (2016 và 2021). (Ảnh: VFF)

Đội tuyển fusal Việt Nam vừa xuất sắc giành vé tham dự vòng 1/8 tại FIFA Futsal World Cup 2021 sau trận hòa 1-1 với Cộng hòa Séc ở lượt trận cuối cùng vòng bảng vào tối qua (19/9).  

Nhằm khích lệ, động viên tinh thần thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang với thành tích ấn tượng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định trao thưởng 800 triệu đồng.

Cùng với VFF, Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) cũng thưởng 200 triệu cho tuyển futsal Việt Nam để nâng mức tiền lên 1 tỷ đồng. 

Ngay trong tối qua, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch Nguyễn Văn Hùng đã gọi điện chúc mừng thành tích tuyệt vời ở bộ môn futsal. 

Trước đó, sau trận thắng đầu tiên tại FIFA Futsal World Cup 2021 trước Panama vào hôm 16/9, tuyển futsal Việt Nam nhận được 500 triệu đồng tiền thưởng từ VFF. 

Tuyển futsal Việt Nam nhận thưởng 1 tỷ đồng sau thành tích ấn tượng ảnh 1Đội tuyển futsal Việt Nam được thưởng tổng cộng 1,5 tỷ đồng sau vòng bảng FIFA Futsal World Cup 2021. (Ảnh: VFF)

Với thành tích ấn tượng vừa có, tuyển futsal Việt Nam trở thành đội bóng châu Á duy nhất có hai lần liên tiếp vượt qua vòng bảng ở FIFA Futsal World Cup trong hai kỳ tham dự đầu tiên (2016 và 2021).

Chia sẻ sau trận gặp Cộng hòa Séc, thủ môn Hồ Văn Ý xúc động nói: "Tôi vui vì đã góp phần cùng đội tuyển Việt Nam giành thành tích vào vòng 1/8. Tôi tự hào về con người Việt Nam. Người hâm mộ là nguồn động lực để chúng tôi thi đấu." 

Trong khi đó, huấn luyện viên Phạm Minh Giang bày tỏ: "Tôi tự hào về các cầu thủ khi chơi nỗ lực hết mình để giành thành quả. Chúng tôi có trận đấu khó khăn trước đối thủ đứng thứ 15 thế giới. Tuy vậy, cầu thủ Việt Nam đã chơi lăn xả, quyết tâm để có kết quả hòa." 

"Đây là một tinh thần không thể chê được. Tôi hạnh phúc với kết quả ngày hôm nay," huấn luyện viên trưởng tuyển futsal Việt Nam vừa chia sẻ. 

Đội tuyển futsal Việt Nam đi tiếp nhờ nằm trong nhóm bốn đội đứng thứ thứ ba có thành tích tốt nhất vòng bảng và sẽ gặp Nga ở vòng 1/8./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục