Tuyển Nữ Việt Nam đối đầu đội tuyển Đức trước thềm World Cup

Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu với đội tuyển từng 2 lần vô địch thế giới Đức ngay trước thềm vòng chung kết World Cup 2023 diễn ra tại Australia và New Zealand.
Tuyển Nữ Việt Nam đối đầu đội tuyển Đức trước thềm World Cup ảnh 1Tuyển Nữ Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng với Đức. (Ảnh: Vietnam+)

Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ có màn chạy đà quan trọng bằng trận đấu với Đội tuyển Nữ Đức ngay trước thềm vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 15 (giờ địa phương) ngày 24/6, trong chuyến tập huấn của Đội tuyển Nữ Việt Nam tại châu Âu từ ngày 5/6 đến 25/6 tại Frankfurt.

Đây được xem là bài kiểm tra vô cùng quan trọng đối với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trước khi bước vào World Cup Nữ 2023 - giải đấu lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Đội tuyển Nữ Đức hiện đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng FIFA, và là đội bóng thường xuyên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong quá khứ, Đội tuyển Nữ Đức từng hai lần giành chức Vô địch Thế giới vào các năm 2003 và 2007, một lần á quân vào năm 1995.

Đây sẽ là trận đấu giao hữu thứ hai của Đội tuyển Nữ Việt Nam với các đội bóng mạnh đến từ châu Âu sau khi chính thức giành vé tham dự vòng chung kết World Cup.

Trước đó, rạng sáng 2/7/2022, Đội tuyển Nữ Việt Nam thi đấu giao hữu với Đội tuyển Nữ Pháp trên sân vận động Stade de la Source dưới sự cổ vũ của khoảng 12.000 khán giả. 

[Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam tiếp tục hành trình thi đấu quốc tế]

Ở trận đấu đó, Đội tuyển Nữ Việt Nam nhận thất bại đậm 0-7 trước đối thủ khi đó đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng thế giới và là ứng cử viên vô địch World Cup. 

Theo kế hoạch, trận đấu giữa Đội tuyển Nữ Việt Nam và Đội tuyển Nữ Đức sẽ được phát trực tiếp trên kênh truyền hình ZDF của Đức.

Tuyển Nữ Việt Nam đối đầu đội tuyển Đức trước thềm World Cup ảnh 2Trận đấu giữa Đức và Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 24/6.

Nói về trận đấu với Tuyển Nữ Đức trong chuyến tập huấn, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: "Chúng ta đã có sự chuẩn bị cho từng giải đấu. Những đội bóng ở châu Âu như Đội tuyển Nữ Đức sẽ là các đối thủ tốt cho Đội tuyển Nữ Việt Nam trước khi thi đấu tại vòng chung kết bóng đá nữ thế giới."

Còn với Đội tuyển Nữ Đức, ngoài trận gặp Việt Nam, họ còn đối đầu với Đội tuyển Nữ Zambia trước khi lên đường tham dự giải đấu bóng đá nữ lớn nhất hành tinh.

"Chúng tôi rất mong đợi hai trận đấu với Đội tuyển Nữ Việt Nam và Đội tuyển Nữ Zambia," huấn luyện viên tuyển Đức Martina Voss-Tecklenburg nói. "Chúng tôi lựa chọn các đội đến từ châu Á và châu Phi để giao hữu, là những châu lục mà chúng tôi sẽ gặp tại vòng bảng Vòng Chung kết Bóng đá Nữ. Tôi rất hào hứng khi được thi đấu cùng 2 đội tuyển này."

Tuyển Nữ Việt Nam so tài chủ nhà New Zealand

Theo kế hoạch ngoài trận đấu giao hữu với đội bóng số 2 thế giới Đức, Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ còn có trận đấu giao hữu quan trọng khác trước thềm World Cup Nữ 2023 sau khi đặt chân đến New Zealand.

Trước đó, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn Bóng đá New Zealand cũng đã thống nhất tổ chức trận đấu giao hữu quốc tế giữa Đội tuyển Nữ Việt Nam với New Zealand, diễn ra lúc 17 giờ (giờ địa phương) vào ngày 10/7/2023 tại sân McLean Park, Napier.

Tuyển Nữ Việt Nam đối đầu đội tuyển Đức trước thềm World Cup ảnh 3Việt Nam sẽ đối đầu với New Zealand trước khi bước vào giải đấu.

Vòng chung kết World Cup Nữ 2023 sẽ được tổ chức tại Australia và New Zealand từ ngày 20/7 đến ngày 20/8.

Đối mặt với những thách ở World Cup

Tại giải đấu lịch sử này, Đội tuyển Nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng với Nhà đương kim Vô địch Thế giới Mỹ, á quân Hà Lan và Đội tuyển Bồ Đào Nha.

Đây thực sự là thử thách quá lớn với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung, nhưng chắc chắn các "cô gái Vàng" của bóng đá Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để hy vọng giành kết quả tốt nhất.

Theo lịch thi đấu, Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam sẽ phải chạm trán Đội tuyển Nữ Mỹ ngay trận ra quân (ngày 22/7). Tiếp đó, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ đối đầu Đội tuyển Bồ Đào Nha (27/7) và kết thúc vòng bảng bằng trận gặp á quân Hà Lan (1/8).

Trong khi đó, Đội tuyển Nữ Đức nằm ở bảng H cùng với các Đội tuyển Nữ Maroc, Colombia và Hàn Quốc.

Đội tuyển số 2 thế giới sẽ bắt đầu hành trình chinh phục chức vô địch World Cup Nữ 2023 bằng trận gặp Đội tuyển Maroc vào ngày 24/7.

Tiếp đó, đoàn quân của Huấn luyện viên Martina Voss-Tecklenburg sẽ lần lượt đối đầu với Đội tuyển Nữ Colombia (ngày 30/7) và Đội tuyển Nữ Hàn Quốc (ngày 3/8)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục