Tuyển Singapore và Indonesia cầm chân nhau ở bán kết lượt đi AFF Cup

Đội tuyển Singapore và Indonesia hòa nhau với tỷ số 1-1 ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 trong thế trận "ăn miếng trả miếng" đầy quyết liệt.
Đội tuyển Indonesia và Singapore bất phân thắng bại ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020. (Ảnh: Getty Images)
Đội tuyển Indonesia và Singapore bất phân thắng bại ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020. (Ảnh: Getty Images)

Trận đấu bán kết đầu tiên tại AFF Cup 2020 giữa đội tuyển Singapore với Indonesia vừa kết thúc tối nay (22/12) trên sân vận động quốc gia Singapore. 

Sau 90 phút, hai đội tuyển hòa nhau với tỷ số 1-1 trong thế trận "ăn miếng trả miếng" quyết liệt với tổng cộng 32 pha phạm lỗi. Trong số này, không ít lần các cầu thủ vào bóng mạnh bạo và đầy nguy hiểm. 

Khởi đầu trận đấu, Indonesia tỏ ra lấn lướt nhờ lối chơi áp sát và không cho đối thủ cầm bóng. Điều này khiến Singapore tỏ ra vô hại trong các đường bóng triển khai tấn công từ sân nhà. 

Nhờ vậy, đội bóng xứ vạn đảo mở tỷ số trước từ một đường phản công tốc độ. Đội trưởng Asnawi cướp bóng, tăng tốc từ giữa sân, sau đó xâm nhập vòng cấm để chuyền thuận lợi cho tiền đạo Witan Sulaeman sút chéo góc ghi bàn ở phút 28.

Kể từ sau bàn thắng, Indonesia có tâm lý hưng phấn hơn và phần nào làm chủ trận đấu khiến Singapore chỉ có 3 lần dứt điểm và 1 cú phạt góc sau 45 phút đầu tiên. 

Tuyển Singapore và Indonesia cầm chân nhau ở bán kết lượt đi AFF Cup ảnh 1Đội tuyển Indonesia mở tỷ số trước Singapore ở bán kết AFF Cup 2020. (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, Singapore sốc lại tinh thần cùng với tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để lật ngược tình thế trước Indonesia. 

Đội chủ nhà bắt đầu có những tình huống đôi công hấp dẫn với đối thủ để hưởng thành quả ở phút 70 khi tiền đạo chủ lực Ikhsan Fandi ghi bàn gỡ hòa. 

Trước khi phải ra sân vì vấn đề về sức khỏe, Ikhsan Fandi đã kịp thoát xuống trong đường tấn công chớp nhoáng, đối mặt thủ môn và dứt điểm gỡ hòa. 

Tuyển Singapore và Indonesia cầm chân nhau ở bán kết lượt đi AFF Cup ảnh 2Tiền đạo Ikhsan Fandi ăn mừng sau khi gỡ hòa cho Singapore trước Indonesia. (Ảnh: Getty Images)

Những phút cuối trận, hai đội đều tăng tốc vì muốn chiếm lợi thế trước khi bước vào trận đấu lượt về, song không thể thay đổi kết quả hòa 1-1. 

Kết quả này khiến hai đội cùng phải dồn sức cho trận đấu lượt về diễn ra vào ngày 25/12 tới. 

Tại bán kết AFF Cup 2020, luật bàn thắng sân nhà-khách không được áp dụng nên hai đội phải đá hiệp phụ hoặc penalty để phân định thắng thua nếu vẫn hòa ở trận đấu lượt về.

Ngày mai (23/12), trận đấu bán kết còn lại của AFF Cup 2020 giữa tuyển Việt Nam với Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút cũng trên sân vận động quốc gia Singapore./. 

Tuyển Singapore và Indonesia cầm chân nhau ở bán kết lượt đi AFF Cup ảnh 3Trận đấu Indonesia với Singapore bị cắt vụn bởi nhiều pha phạm lỗi quá mức cần thiết. (Ảnh: Getty Images)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục