U22 Malaysia chạy đà hoàn hảo cho trận 'đại chiến' U22 Thái Lan

Giành chiến thắng tưng bừng 5-1 trước U22 Lào, U22 Malaysia không khi chỉ chào sân chơi SEA Games 32 ấn tượng mà còn chạy đà hoàn hảo cho trận quyết đấu U22 Thái Lan ở lượt trận thứ 3 bảng B.
U22 Malaysia chạy đà hoàn hảo cho trận 'đại chiến' U22 Thái Lan ảnh 1U22 Malaysia có chiến thắng đậm 5-1 trước U22 Lào. (Nguồn: FAM)

U22 Malaysia đã chính thức nhập cuộc tại SEA Games 32 và giành trọn niềm vui với chiến thắng đậm 5-1 trước U22 Lào ở trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nam.

Shamsul giúp U22 Malaysia có lợi thế với bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ tư sau tình huống tổ chức phản công nhanh.

Shamsul sau đó tiếp tục để lại dấu giày với bàn thắng thứ 2 của trận đấu nhưng lại là pha phản lưới nhà sau nỗ lực cản phá đường chuyền của U22 Lào, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát ở phút 21.

Tuy nhiên, chỉ đúng 8 phút sau, U22 Malaysia lại có được niềm vui với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 nhờ pha phản lưới nhà của Anantaza Siphongphan trong nỗ lực nỗ lực chặn quả căng ngang của Mazlan.

Việc liên tiếp có 3 bàn thắng được ghi khiến cho trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Lào diễn ra hấp dẫn hơn với những tình huống "ăn miếng trả miếng" nhưng phải đến phút 75 người hâm mộ mới lại có dịp ăn mừng.

[Đánh bại U22 Singapore, U22 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng B]

Tierney có pha đánh gót tinh tế cho Bashah tung cú đá chân trái căng vào góc xa ghi bàn thắng nâng tỷ số 3-1 cho U22 Malaysia.

Chưa dừng ở đó, trong những phút bù giờ, U22 Malaysia có thêm hai bàn thắng để khép lại trận đấu với tỷ số 5-1, đến từ Najmudin Akmal (90+2) và pha phản lưới của Sonexay Phanhthaxay (90+5).

Với chiến thắng 5-1 trước U22 Lào, U22 Malaysia cùng có 3 điểm như U22 Thái Lan nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+4 so với +2).

Kết quả này cũng giúp U22 Malaysia có màn chạy đà hoàn hảo cho trận "đại chiến" với U22 Thái Lan ở lượt trận thứ 3 bảng B vào ngày 6/5.

U22 Malaysia chạy đà hoàn hảo cho trận 'đại chiến' U22 Thái Lan ảnh 2U22 Việt Nam tạm đứng đầu bảng B với hai chiến thắng. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Trước đó, ở trận đấu sớm, U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Singapore 3-1 nhờ các bàn thắng của Văn Tùng và Thái Sơn, cùng pha phản lưới nhà của Ilhan.

Với hai chiến thắng liên tiếp, đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Troussier giành 6 điểm tuyệt đối, để tạm đứng ngôi đầu bảng B.

Trong khi đó, với việc để thua hai trận liên tiếp, U22 Lào và U22 Singapore gần như đã nắm tấm vé về nước sớm. Hai đội sẽ có màn đối đầu trực tiếp ở lượt trận tiếp theo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục