U23 Việt Nam gấp rút bổ sung cầu thủ từ quê nhà cho trận gặp Thái Lan

Do có quá nhiều ca nhiễm COVID-19, đội tuyển U23 Việt Nam triệu tập gấp 6 cầu thủ từ quê nhà sang Campuchia nhằm bổ sung lực lượng thi đấu giải U23 Đông Nam Á.
U23 Việt Nam có thêm ca nhiễm COVID-19 sau trận đấu mở màn với U23 Singapore tại giải U23 Đông Nam Á 2022. (Ảnh: VFF)
U23 Việt Nam có thêm ca nhiễm COVID-19 sau trận đấu mở màn với U23 Singapore tại giải U23 Đông Nam Á 2022. (Ảnh: VFF)

Tính đến thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam có 8 trường hợp đã dương tính với COVID-19 và 4 trường hợp nghi nhiễm đang đợi kết quả PCR khi tham dự giải U23 Đông Nam Á 2022. Điều này khiến đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam phải hủy buổi tập chiều qua (20/2).

Việc phát sinh thêm ca nhiễm COIVD-19 khiến U23 Việt Nam đối diện tổn thất lực lượng lớn khi trước mắt là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng C với U23 Thái Lan diễn ra vào ngày 22/2 tới.

Nhằm khắc phục tình thế, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định bổ sung thêm 6 cầu thủ cho đội tuyển U23 Việt Nam từ quê nhà. 

Lần lượt Phan Tuấn Tài (Viettel), Đinh Quý (Quảng Nam), Vũ Đình Hai (Phù Đổng), Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thành Nhân và Trần Bảo Toàn (Hoàng Anh Gia Lai) sẽ nhanh chóng di chuyển sang Campuchia để “tiếp viện” cho U23 Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á 2022. 

Theo quy định, trước tình hình dịch COVID-19 phức tạp, Ban tổ chức cho phép mỗi đội được phép thay thế tối đa 10 cầu thủ trong trường hợp có cầu thủ nhiễm COVID-19 theo công thức “1-1”. Ví dụ, nếu đội A có 3 cầu thủ xét nghiệm dương tính với COVID-19 thì được thay thế bằng 3 cầu thủ khác.

U23 Việt Nam thắng đậm 7-0 trước U23 Singapore ở trận mở màn giải U23 Đông Nam Á 2022. (Ảnh: VFF)

Tại giải U23 Đông Nam Á 2022, dịch COVID-19 đang trở thành trở ngại cho mọi đội bóng tham dự. Trước ngày giải đấu bắt đầu, lần lượt U23 Indonesia và Myanmar đã xin rút lui vì có nhiều ca nhiễm và không đủ lực lượng thi đấu.

U23 Việt Nam đã mở màn giải đấu lần này bằng chiến thắng đậm 7-0 trước U23 Singapore. Trận đấu này cũng ghi nhận đối thủ từ đảo quốc sư tử chịu tổn thất lực lượng vì đại dịch và chỉ còn 14 cầu thủ tham dự trận đấu. 

Ở trận gặp U23 Thái Lan tới đây, đội tuyển cần ít nhất kết quả hòa để vào bán kết. Dẫu vậy, ngay cả khi thất bại, U23 Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích cao./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục