Ukraine đẩy mạnh xuất khẩu ngũ cốc đến các quốc gia dễ bị tổn thương

Con tàu đầu tiên chở 25.000 tấn lúa mỳ của Ukraine đến Ethiopia đã cập cảng Doraleh, Djibouti hôm 3/12 - một phần trong nỗ lực vận chuyển lương thực đến các quốc gia bị ảnh hưởng nạn đói và hạn hán.
Ukraine đẩy mạnh xuất khẩu ngũ cốc đến các quốc gia dễ bị tổn thương ảnh 1Cánh đồng ngũ cốc tại Odessa, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết, một tàu chở lúa mỳ từ nước này đến Ethiopia đã cập cảng hôm 3/12, con tàu đầu tiên ra khơi như một phần trong nỗ lực vận chuyển lương thực đến các quốc gia dễ bị tổn thương nhất do nạn đói và hạn hán.

Ngày 26/11, Ukraine và các quốc gia đồng minh đã đưa ra sáng kiến xuất khẩu ngũ cốc trị giá 150 triệu USD sang Ethiopia, Sudan, Nam Sudan, Somalia, Congo  Kenya và Yemen.

[Ukraine muốn gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ít nhất 1 năm]

"Chúng tôi vận chuyển lương thực. Chúng tôi vận chuyển hy vọng," ông Zelenskiy cho biết trong một tweet kèm theo đoạn clip ngắn về một con tàu chở 25.000 tấn lúa mỳ cho Ethiopia đã cập cảng Doraleh, ở nước láng giềng Djibouti.

Ông Zelenskiy cũng vừa cho biết đầu năm tới sẽ có tổng cộng khoảng 60 tàu giao hàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục