Ukraine: EU không công nhận kết quả bầu cử Tổng thống Nga ở Crimea

Tuyên bố được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ: "Liên minh châu Âu (EU) không công nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống được Nga tổ chức ở Crimea."
Ukraine: EU không công nhận kết quả bầu cử Tổng thống Nga ở Crimea ảnh 1Cử tri Nga bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở thủ đô Moskva ngày 18//3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Uawire.org, các ngoại trưởng của tám quốc gia châu Âu gồm Đan Mạch, Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan, Romania, Thụy Điển và Ukraine đã ra tuyên bố chung về kỷ niệm bốn năm ngày Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga.

[Đương kim Tổng thống Nga Putin nói về nhiệm vụ trong tương lai]

Tuyên bố được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ: "Liên minh châu Âu (EU) không công nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống được Nga tổ chức ở Crimea."

Thông qua tuyên bố trên, các ngoại trưởng tám nước châu Âu cũng kêu gọi Nga thả đạo diễn người Ukraine Oleh Sentsov và hơn 60 tù nhân chính trị khác. Ngoài ra, các quan chức này cũng cho rằng các tổ chức giám sát quốc tế cần được quyền tiếp cận Crimea./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục