Ukraine kêu gọi sơ tán khẩn cấp khỏi nhà máy Azovstal ở Mariupol

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hiện khoảng 120.000 dân thường đang mắc kẹt tại thành phố Mariupol.
Ukraine kêu gọi sơ tán khẩn cấp khỏi nhà máy Azovstal ở Mariupol ảnh 1Người dân chờ nhận hàng cứu trợ tại thành phố Mariupol, Ukraine. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 21/4, Ukraine kêu gọi lập một hành lang nhân đạo ngay lập tức để sơ tán dân thường và người bị thương khỏi nhà máy cán thép Azovstal tại thành phố Mariupol, đang bị lực lượng của Nga bao vây.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hiện khoảng 120.000 dân thường đang mắc kẹt tại thành phố Mariupol.

Trước đó, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết Kiev và Moskva đã đạt thỏa thuận sơ bộ về việc thiết lập một hành lang nhân đạo để sơ tán phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi khỏi Mariupol.

[Ukraine đề nghị đàm phán đặc biệt với Nga tại Mariupol]

Các nhà đàm phán cấp cao của Ukraine đã đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán đặc biệt với Nga ở Mariupol mà không kèm điều kiện tiên quyết nào nhằm sơ tán quân đội và dân thường khỏi thành phố cảng này.

Cố vấn tổng thống Ukraine đồng thời là trưởng đoàn đàm phán của nước này, ông Mykhailo Podolyak cho rằng đàm phán có thể diễn ra theo định dạng 1-1 hoặc 2-2.

Theo Tổ chức Di cư quốc tế của Liên hợp quốc (IOM), ước tính hơn 7,7 triệu người (tương đương 17% dân số Ukraine) đã phải sơ tán trong nước do xung đột tại nước này. Con số này đã cao hơn mức 7,1 triệu người ước tính ngày 5/4 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)Bích Liên

Tin cùng chuyên mục