Ukraine khẳng định vụ nổ tại Ba Lan không do tên lửa nước này gây ra

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh "chắc chắn đó không phải là tên lửa của chúng tôi." Ông bày tỏ hy vọng Ukraine sẽ được phép tiếp cận nơi xảy ra vụ nổ để làm rõ nguyên nhân.
Ukraine khẳng định vụ nổ tại Ba Lan không do tên lửa nước này gây ra ảnh 1Lực lượng an ninh Ba Lan được triển khai gần khu vực xảy ra vụ nổ ở Przewodow, miền Đông Ba Lan ngày 15/11/2022. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ukraine khẳng định tên lửa rơi vào làng Przewodow của Ba Lan không phải là tên lửa của Không quân nước này.

Phát biểu ngày 16/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định vụ nổ tại Ba Lan không phải do tên lửa nước này gây ra. Ông nhấn mạnh "chắc chắn đó không phải là tên lửa của chúng tôi (Ukraine).”

Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng Ukraine sẽ được phép tiếp cận nơi xảy ra vụ nổ để làm rõ nguyên nhân.

Tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Ukraine được đưa ra sau khi giới chức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhận định tên lửa rơi vào lãnh thổ Ba Lan có thể là một tên lửa của hệ thống phòng không Ukraine.

Ngày 16/11, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Adrienne Watson cho biết Mỹ ủng hộ đánh giá của Ba Lan rằng tên lửa đó dường như là của quân đội Ukraine.

[Tổng thống Ukraine kêu gọi chia sẻ dữ liệu về vụ rơi tên lửa ở Ba Lan]

Trước đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho rằng vụ nổ có nhiều khả năng là do một tên lửa được các lực lượng của Ukraine sử dụng và đây là một tai nạn đáng tiếc.

Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cho biết các chuyên gia thuộc Tổ hợp Công nghiệp-quân sự nước này đã xác định mảnh vỡ trong các bức ảnh chụp ở Ba Lan là các bộ phận của hệ thống phòng không S-300 của Không quân Ukraine.

Nhiều nước đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về vụ việc khiến hai người thiệt mạng này.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 16/11, Đức đã gợi ý điều máy bay chiến đấu hỗ trợ hoạt động tuần tra trên bầu trời Ba Lan sau vụ việc nói trên.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức, ông Christian Thiels cho biết nếu Vacsava đề nghị, Berlin có thể cử máy bay chiến đấu Eurofighter thực hiện nhiệm vụ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục