Ukraine muốn trừng phạt Iran 50 năm vì "cung cấp vũ khí cho Nga"

Từ năm 2022, Kiev và các đồng minh phương Tây liên tục cáo buộc Iran cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine - điều mà Tehran bác bỏ.
Ukraine muốn trừng phạt Iran 50 năm vì "cung cấp vũ khí cho Nga" ảnh 1Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) trong chuyến thăm thành phố Izyum, vùng Kharkiv ngày 14/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28/5 đã trình bày một dự luật nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran lên tới 50 năm nhằm đáp trả việc Tehran được cho là cung cấp vũ khí cho Moskva.

Từ năm 2022, Kiev và các đồng minh phương Tây liên tục cáo buộc Iran cung cấp vũ khí cho Nga, bao gồm cả máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo, để sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine, điều mà Tehran bác bỏ.

[Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine nhưng không từ bỏ các điều kiện]

Nếu được Quốc hội Ukraine thông qua, luật này sẽ ngăn chặn dòng hàng hóa của Tehran quá cảnh quốc gia Đông Âu hoặc sử dụng không phận của Ukraine, cũng như trừng phạt lĩnh vực thương mại, tài chính và công nghệ đối với công dân và nhà nước Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục